Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản xác nhận mua 400 tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada xác nhận kế hoạch mua 400 tên lửa Tomahawk của chính phủ nước này nhằm tăng cường khả năng tự vệ.
Chú thích ảnh
Tên lửa Tomahawk được phóng từ tàu khu trục USS Arleigh lớp Burke từ Biển Đỏ, trong chiến dịch chống tổ chức khủng bố IS tại Syria. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố của ông Hamada đã làm dấy lên sự chỉ trích từ phe đối lập, những người đã yêu cầu Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cần giải thích rõ rằng làm thế nào để có được số tên lửa đó,

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Hamada đã công bố kế hoạch ký hợp đồng với Mỹ để mua tên lửa hành trình Tomahawk thông qua chương trình bán vũ khí cho nước ngoài của Washington. Chính quyền Nhật Bản hy vọng hợp đồng sẽ được ký kết vào năm tài chính 2023, bắt đầu từ ngày 1/4. Nhật Bản đã dành ra 211,3 tỷ yên (tương đương 1,55 tỷ USD) để mua tên lửa trong tài khóa tới này.

Giữa tháng 1, Thủ tướng Kishida đã gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden để thảo luận về việc tăng cường hợp tác hơn nữa liên minh quân sự giữa hai nước nhân dịp nhà lãnh đạo Nhật Bản tới Washington. Tại cuộc gặp, ông Kishida đã đề xuất kế hoạch của Tokyo mua hàng trăm tên lửa Tomahawk nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của Nhật Bản. Trước cuộc gặp của các nhà lãnh đạo, truyền thông Nhật Bản đưa tin Tokyo dự định mua tới 500 tên lửa như vậy từ Mỹ vào trước năm 2027.

Chính phủ của Thủ tướng Kishida đặt mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ của Nhật Bản trong bối cảnh Trung Quốc phô trương sức mạnh quân sự và Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân tiến hành các vụ thử tên lửa khó lường. Theo hãng thông tấn Nhật Bản Kyodo Kyodo, tên lửa Tomahawk với tầm bắn 1.600 km, có khả năng vươn xa tới Triều Tiên và bờ biển Trung Quốc, sẽ giúp Nhật Bản duy trì tiềm năng tên lửa cho đến khi nước này phát triển hệ thống vũ khí của riêng mình. Hiện tên lửa Tomahawk chỉ có trong kho vũ khí của Mỹ và Anh.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Sputnik/DW)

Dành cho bạn

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.