Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản thăm trụ sở NATO

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Jens Stoltenberg ngày 5/1 tiếp Bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản bà Tomomi Inada tại trụ sở của tổ chức này ở thủ đô Brussels, Bỉ.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản thăm trụ sở NATO ảnh 1

Hình ảnh cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và Tổng thư ký NATO. Ảnh: nato.int

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, chuyến thăm NATO của một bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản gần đây nhất diễn ra vào năm 2007.

Hai nhà lãnh đạo đã điểm lại những thành công đã đạt được trong thời gian qua trong quan hệ hợp tác NATO và Nhật Bản, đồng thời trao đổi quan điểm về tình hình an ninh, đặc biệt là tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Tổng thư ký NATO cảm ơn Nhật Bản về sự hợp tác chặt chẽ với NATO trong lĩnh vực an ninh trên biển trong khuôn khổ các hành động quốc tế chống nạn hải tặc. Ông Jens Stoltenberg cũng hoan nghênh những nỗ lực của Nhật Bản trong việc ủng hộ sự nghiệp vì phụ nữ, sứ mệnh gìn giữ hòa bình và an ninh toàn cầu. Bên cạnh đó, Tổng thư ký NATO đánh giá cao vai trò của Nhật Bản trong cuộc chiến an ninh mạng và việc nước này tham gia vào cuộc tập trận 2016 có tên là “Liên minh không gian mạng”.

Nhật Bản là một trong số đối tác truyền thống của NATO từ những năm đầu thập kỷ 90 với sự tham gia vào các cuộc đối thoại về các lợi ích an ninh chung một cách đều đặn và chặt chẽ.

Tháng 5/2014, Tổng thư ký NATO khi đó là ông Anders Fogh Rasmussen cùng Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã ký Hiệp định tăng cường đối thoại chính trị và hợp tác cụ thể giữa tổ chức này với Nhật Bản, nhất là trong các lĩnh vực trợ giúp nhân đạo và các hoạt động cứu hộ cứu nạn do thiên tai, hoạt động chống hải tặc, ngăn ngừa tấn công không gian mạng quốc phòng, chống khủng bố, giải trừ vũ khí hạt nhân và tham gia vào các hoạt động quân sự chung khác.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.