Bộ trưởng Quốc phòng Nga công bố những thay đổi lớn trong quân đội 

Quân đội Nga sẽ đón nhận những thay đổi quy mô lớn, chẳng hạn như tăng quân số, trong giai đoạn từ 2023 đến 2026.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: TASS

Cơ quan báo chí của Bộ Quốc phòng Nga dẫn lời ông Sergei Shoigu phát biểu tại cuộc họp cho hay Tổng thống Liên bang Nga đã quyết định tăng quân số của lực lượng vũ trang lên 1,5 triệu quân. Quan chức này khẳng định mục tiêu đảm bảo an ninh quân sự quốc gia chỉ có thể được thực hiện bằng cách củng cố các cấu trúc quan trọng của lực lượng vũ trang. 

Trong số những bước thay đổi lớn kể trên còn có việc thành lập các bộ phận quân sự và hành chính mới. Những bước thay đổi này đòi hỏi quyết định có thẩm quyền từ tất cả các thứ trưởng, tổng tư lệnh các ngành của lực lượng vũ trang, chỉ huy của các quân khu và các nhánh quân sự.

Để đối mới, Bộ trưởng Sergei Shoigu nhấn mạnh rằng tất cả các hoạt động quân sự của Nga nên được kết hợp thành một kế hoạch toàn diện nhằm tăng cường sức mạnh của lực lượng vũ trang Nga. 

Ngoài ra, ông Shoigu cũng lưu ý đến vấn đề đồng bộ hóa cung cấp vũ khí, trang thiết bị đặc biệt và xây dựng cơ sở hạ tầng để triển khai quân đội, cũng như cung cấp các nguồn lực thích hợp.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng chỉ ra tầm quan trọng của đẩy mạnh tuyển quân, tăng số lượng cơ sở huấn luyện, cũng như xem xét các chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu của quân đội.

Tháng 12/2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố các mục tiêu quân sự của năm 2023. Ông khẳng định Nga sẽ tiếp tục xây dựng tiềm lực quân sự, đồng thời tiếp tục hỗ trợ và hiện đại hóa bộ ba hạt nhân của mình.

Nhà lãnh đạo Nga coi bộ ba hạt nhân là yếu tố đảm bảo chính cho chủ quyền quốc gia và là phương tiện để duy trì sự cân bằng chiến lược và cân bằng quyền lực trên thế giới.

Đức Trí/Báo Tin tức (Pravda)

Dành cho bạn

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.