Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Israel

Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter là thành viên đầu tiên trong chính quyền Obama tới thăm Israel này kể từ sau khi đạt được thỏa thuận hạt nhân Iran hồi tuần trước.

Ngày 19/7, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter tuyên bố ông không trông đợi việc Israel thay đổi quan điểm phản đối thỏa thuận hạt nhân Iran, mà thay vào đó ông sẽ tận dụng các cuộc tiếp xúc với giới lãnh đạo Tel Aviv để thảo luận các biện pháp tăng cường quan hệ quân sự song phương.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Israel ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter.


Bộ trưởng Carter đã đặt chân đến Tel Aviv tối 19/7 và dự kiến sẽ gặp người đồng cấp nước chủ nhà trong ngày 20/7 và gặp Thủ tướng Benjamin Netanyahu vào ngày 21/7. Ông Carter là thành viên đầu tiên trong nội các trong chính quyền Obama tới thăm Nhà nước Do thái này kể từ sau khi đạt được thỏa thuận hạt nhân Iran hồi tuần trước.

Ông Carter thừa nhận Thủ tướng Netanyahu đang phản đối kịch liệt thỏa thuận hạt nhân trên khi nhà lãnh đạo Israel cho rằng thỏa thuận này sẽ biến Iran trở thành một cường quốc hạt nhân.

Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố nước ông không bị ràng buộc với thỏa thuận hạt nhân mới đạt được giữa Iran và các cường quốc thuộc Nhóm P5+1 (gồm Nga, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc và Đức).

Trả lời báo giới, ông Netanyahu nêu rõ: "Israel không bị thỏa thuận với Iran này ràng buộc vì Iran tiếp tục tìm cách hủy diệt chúng tôi. Chúng tôi sẽ luôn luôn tự bảo vệ mình".

Trong khi đó, giới chức Mỹ cho biết Tổng thống Barack Obama sẽ sớm điện đàm với giới lãnh đạo Israel và Saudi Arabia, những người hoài nghi về thỏa thuận hạt nhân Iran, cũng như với các đồng minh châu Âu. Tổng thống Obama cũng hối thúc Quốc hội Mỹ thông qua thỏa thuận, đồng thời đe dọa phủ quyết nếu Quốc hội ngăn cản việc thực thi thành công thỏa thuận này.

TN (AP)

Dành cho bạn

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.