Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Hàn Quốc

Ngày 30/1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã đến Seoul và dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Lee Jong-sup thảo luận về tình hình trên Bán đảo Triều Tiên và các vấn đề an ninh khác.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (trái) tới Căn cứ Không quân Osan ở Pyeongtaek, Hàn Quốc ngày 30/1/2023. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Chiếc máy bay E-4B Nightwatch chở Bộ trưởng Austin và các cấp dưới của ông đã hạ cánh xuống Căn cứ Không quân Osan ở Pyeongtaek lúc 16h30 chiều 30/1 (giờ địa phương).

Tư lệnh Các Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK), Tướng Paul LaCamera, đã có mặt để chào đón ông Austin. Chuyến đi của ông Austin diễn ra trong bối cảnh Seoul và Washington thúc đẩy các cuộc tập trận quân sự chung cũng như sự phối hợp an ninh ba bên với Tokyo. 

Tại cuộc gặp dự kiến ngày 31/1, ông Lloyd Austin và ông Lee Jong-sup sẽ thảo luận về những nỗ lực chung nhằm tăng cường độ tin cậy của biện pháp ứng phó của Mỹ.

Theo các nhà quan sát, hai bên có thể thảo luận về cuộc tập trận mà các nước đồng minh dự kiến tổ chức tại Mỹ vào tháng tới theo kịch bản quân sự trên Bán đảo Triều Tiên và một loạt vấn đề khác cùng quan tâm.

Bộ trưởng Quốc phòng hai nước cũng có thể thảo luận về cách thức bổ sung thỏa thuận hội nghị thượng đỉnh ba bên năm ngoái giữa các nhà lãnh đạo của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản nhằm chia sẻ dữ liệu cảnh báo tên lửa "trong thời gian thực" trước các vụ thử tên lửa của Triều Tiên.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi đòn bẩy của Houthi đánh đúng điểm yếu của Saudi Arabia

Khi đòn bẩy của Houthi đánh đúng điểm yếu của Saudi Arabia

Trong bối cảnh eo biển Hormuz đã bị gián đoạn, Riyadh ngày càng phải dựa vào hành lang dầu mỏ phía Tây qua Biển Đỏ. Bởi vậy, Houthi đang có trong tay đòn bẩy có khả năng đánh trực tiếp vào điểm yếu chiến lược của Saudi Arabia: xuất khẩu dầu.

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.