Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm căn cứ Hải quân Trung Quốc

Theo hãng tin AFP, ngày 20/9, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã có chuyến thăm đầu tiên tới một căn cứ Hải quân của Trung Quốc, trong bối cảnh Washington đang kêu gọi tiến hành đối thoại an ninh với Bắc Kinh.

Theo hãng tin AFP, ngày 20/9, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã có chuyến thăm đầu tiên tới một căn cứ Hải quân của Trung Quốc, trong bối cảnh Washington đang kêu gọi tiến hành đối thoại an ninh với Bắc Kinh.

Ngày thứ ba trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc, ông Panetta đã tới cảng Thanh Đảo ở phía Đông nước này, nơi đặt trụ sở Hạm đội Bắc Hải của Hải quân Trung Quốc, trở thành bộ trưởng quốc phòng đầu tiên của Mỹ đặt chân tới cơ sở này.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm căn cứ Hải quân Trung Quốc ảnh 1

Ngày 19/9, tại Bắc Kinh, Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta (trái) đang trong chuyến thăm Trung Quốc. Ảnh: AFP-TTXVN

Trước đó, các quan chức Trung Quốc đã dự định đưa ông Panetta đi thăm một trong những tàu khu trục và tàu ngầm chạy bằng điêden mới của nước này, một ngày sau khi người đứng đầu Lầu Năm Góc có bài phát biểu tại một học viện kỹ thuật quân sự ở thủ đô Bắc Kinh.

Trong bài phát biểu tại học viện này, ông Panetta cho biết chiến lược dịch chuyển tương quan lực lượng về Thái Bình Dương không nhằm mục đích kiềm chế sức mạnh của Trung Quốc, mà là nỗ lực thúc đẩy ổn định ở khu vực có vai trò "quan trọng sống còn" đối với nền kinh tế toàn cầu. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định mục đích của chuyến thăm là nhằm thiết lập một mối quan hệ kiểu mẫu giữa hai cường quốc tại hai bờ Thái Bình Dương.

Ngày 17/9, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Panetta bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đã có các cuộc hội đàm với các quan chức lãnh đạo nước này để trao đổi về các vấn đề quân sự song phương và các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm. Trung Quốc là chặng dừng chân thứ hai trong hành trình thăm châu Á-Thái Bình Dương lần này của Bộ trưởng Panetta, bao gồm cả các điểm đến Nhật Bản và New Zealand.

TTXVN/Tin tức



Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.