Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cáo buộc Nga "đe dọa hạt nhân"

Ngày 3/5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã chỉ trích Nga gây hấn ở châu Âu, đồng thời cho rằng Moskva “đang tụt hậu theo thời gian” bằng những hành động hiếu chiến, buộc Mỹ phải tăng cường quân sự tại đường biên giới phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cáo buộc Nga "đe dọa hạt nhân" ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ bổ nhiệm Tướng Curtis M. Scaparrotti làm Tư lệnh Bộ Chỉ huy châu Âu của Mỹ (EUCOM) kiêm Tư lệnh Tối cao NATO, ông Carter nói: “Chúng tôi không theo đuổi một cuộc chiến tranh với Nga. Chúng tôi không tìm cách biến Nga thành kẻ thù. Song để tránh sai lầm, chúng tôi sẽ bảo vệ các đồng minh cùng mình và trật tự quốc tế dựa trên luật pháp, cũng như bảo vệ một tương lai tươi sáng cho chúng tôi”. Theo ông Carter, “hành động đe dọa hạt nhân của Moskva làm dấy lên sự hoài nghi về cam kết của giới lãnh đạo Nga đối với sự ổn định chiến lược và tôn trọng nguyên tắc không sử dụng vũ khí hạt nhân”.Phát biểu của người đứng đầu Lầu Năm Góc phản ánh quan hệ đang xấu đi giữa Mỹ và Nga trên một loạt vấn đề, như việc Moskva can thiệp vào miền Đông Ukraine, sáp nhập vùng lãnh thổ Crimea hồi năm 2014 và điều ông Carter gọi là âm mưu của Nga hăm dọa các nước láng giềng ở khu vực Baltic.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.