Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bất an vì ông Duterte ví mình với Hitler

Ông Ashton Carter cho biết bản thân cảm thấy “bất an sâu sắc” trước việc Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tự so sánh mình với trùm phát xít Hitler.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bất an vì ông Duterte ví mình với Hitler ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter. Ảnh: AFP

Phát biểu nêu trên được người đứng đầu Lầu Năm góc đưa ra tại Hawaii sau cuộc họp không chính thức với Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN. Ông Carter cho biết thêm tại cuộc họp, các bên không thảo luận về những lời nói và hành động trong nước của Tổng thống Philippines vì cách biểu đạt đó chỉ là “cái nhìn cá nhân” của bản thân ông Duterte.

 

Trước đó, vào hôm 30/9, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã so sánh chiến dịch chống ma túy của ông với cuộc diệt chủng của Đức Quốc xã và cho biết ông từng “được mô tả như anh em họ của Hitler”. Ông tuyên bố sẽ giết người nghiện ma túy nhiều như trùm phát xít Hitler thảm sát người Do Thái. Ông nói: “Hitler tàn sát ba triệu người Do Thái… Có ba triệu người nghiện ma túy. Tôi sẵn sàng tàn sát chúng”.

Theo Reuters, bình luận của ông Duterte bị các nhóm Do Thái chỉ trích. Giáo sĩ Do Thái Abraham Cooper, tại Ttrung tâm Simon Wiesenthal ở Mỹ cho rằng “ông Duterte nợ lời xin lỗi vì ngôn ngữ ghê tởm”. Trong khi đó, Anti-Defamation League, một tổ chức Do Thái ở Mỹ truyên bố bình luận của ông Duterte là “không phù hợp và xúc phạm sâu sắc”.

Đài VOA của Mỹ hôm 1/10 cho biết kể từ khi ông Duterte lên nắm quyền vào tháng 6 tới nay, ít nhất 3.000 người đã bị giết mà nguyên nhân là do họ sử dụng hoặc buôn bán ma túy. Đài BBC của Anh cho biết thêm thi thể những người bị giết thường bị bỏ nơi công cộng, với biển ghi tội danh cáo buộc với họ còn Tổng thống Philippines từng công khai nói ông sẽ giết “100.000 tội phạm” để giảm tội ác ở nước này.

Hoàng Hà

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.