Bộ trưởng Quốc phòng Iran bác bỏ cáo buộc của Israel về chương trình hạt nhân

Ngày 1/5, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami cho rằng những cáo buộc từ phía Israel liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran là “vô căn cứ”.
Bộ trưởng Quốc phòng Iran bác bỏ cáo buộc của Israel về chương trình hạt nhân ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Tướng Amir Hatami. Ảnh: AFP/TXTVN

Bên cạnh đó, ông Hatami cũng gọi những bình luận của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 30/4 là “một màn kịch tuyên truyền”. Hôm 30/4, Thủ tướng Netanyahu đã tiết lộ các tài liệu được cho là liên quan đến “kho hạt nhân bí mật” của Iran do tình báo Israel thu thập được.

Theo Bộ trưởng Hatami, tuyên bố của Thủ tướng Netanyahu cho thấy Israel đang đánh lạc hướng dư luận, nhằm che đậy “những tội ác không thể biện minh” chống lại người dân Palestine. Ông Hatami cảnh báo giới chức Israel cần “dừng mọi âm mưu và động thái nguy hiểm” chống lại Iran.

Trước đó, ngày 30/4, Thủ tướng Israel Netanyahu tuyên bố Tehran đang bí mật phát triển một dự án hạt nhân quân sự có tên "Dự án Amad". Ông Netanyahu nhấn mạnh Israel có thể sẽ công bố "bằng chứng mới và thuyết phục" về việc Iran đang che giấu hoạt động vũ khí hạt nhân ngay cả sau khi ký kết Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA). Nhà lãnh đạo Israel nói thêm rằng Tehran đang tiếp tục mở rộng tầm bắn của các tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Chính quyền Mỹ ngay lập tức đánh giá những thông tin Israel đưa ra về Iran là "có tính thuyết phục". Tuyên bố của Nhà Trắng cho biết các chuyên gia Mỹ đang kiểm tra kỹ lưỡng các thông tin do Israel đưa ra song cho rằng những thông tin này "phù hợp với những nghi ngờ từ trước đó".

Những công bố của Israel diễn ra giữa lúc Mỹ đang xem xét rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran. Tổng thống Donald Trump từng nhiều lần lên tiếng chỉ trích thỏa thuận hạt nhân Iran và thậm chí gọi đây là thỏa thuận tồi tệ nhất trong lịch sử của Mỹ.

Ông Trump tuyên bố sẽ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran kể từ ngày 12/5 tới, nếu thỏa thuận này không được sửa đổi, theo hướng cứng rắn hơn với Tehran.

Đáp lại, Tổng thống Iran Hassan Rohani  khẳng định Tehran không chấp nhận đàm phán lại thỏa thuận lịch sử năm 2015 với các cường quốc thuộc nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Mỹ và Đức).

Trước đó, hồi tháng 1/2018, ông Trump đã hối thúc Quốc hội Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) sửa đổi nội dung thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 giữa Iran và Nhóm P5 +1 (gồm Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga, Mỹ và Đức).

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.