Bộ trưởng Nội vụ Đức Seehofer từ chức Chủ tịch đảng CSU

Bộ trưởng Nội vụ Đức Horst Seehofer đã thông báo quyết định từ chức Chủ tịch đảng Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) từ ngày 19/1/2019. 
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Nội vụ Đức Horst Seehofer  từ chức Chủ tịch đảng CSU. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong tuyên bố ngày 16/11, ông Seehofer cho biết CSU sẽ tổ chức cuộc họp đặc biệt vào ngày 19/1 tới và cuộc họp này được xem là cơ hội để CSU thảo luận cách thức giành lại sự tín nhiệm của cử tri.

Ông Seehofer khẳng định năm tới đây sẽ là "năm tái sinh của CSU". Tuy nhiên, mọi thông tin liên quan đến tương lai của ông Seehofer trên chính trường đều không được công bố. 

Ông Seehofer đang đối mặt với sức ép từ chức ngay từ trong nội bộ đảng CSU sau khi sự ủng hộ của cử tri đối với đảng này giảm xuống mức thấp nhất (37,2%) kể từ sau chiến tranh trong các cuộc bầu cử liên bang ở Bavaria. Nhiều thành viên đảng CSU cho rằng mâu thuẫn thường xuyên giữa ông Seehofer và Thủ tướng Đức Angela Merkel (An-giê-la Méc-ken) trong vài tháng qua đã khiến những cử tri từng ủng hộ đảng CSU chuyển sang ủng hộ đảng trung tả Xanh và đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD). 

Ông Seehofer lần đầu tiên gia nhập CSU non trẻ vào năm 22 tuổi. Đến năm 2008, ông đã trở thành người lãnh đạo của đảng này và giữ cương vị Bộ trưởng Nội vụ Đức từ tháng 3/2018, 1 tháng sau khi CSU và Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của bà Merkel đạt được thỏa thuận thành lập Chính phủ đại liên minh. Tuy nhiên, những mâu thuẫn về vấn đề người di cư dường như trở thành "ung nhọt" trong liên minh này.

Lan Phương

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.