Bộ trưởng Nội vụ Afghanistan tiết lộ kế hoạch 3 bước đánh bật Taliban

Bộ trưởng Nội vụ Afghanistan Abdul Sattar Mirzakwal cho biết chính phủ nước này có kế hoạch tăng cường vũ trang cho các nhóm bản địa, một phần trong kế hoạch ba giai đoạn để đẩy lui đà tiến của Taliban.
Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh Afghanistan trong cuộc giao tranh với phiến quân Taliban tại tỉnh Kunduz ngày 19/5/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Bản tin độc quyền của kênh Al Jazeera dẫn lời ông Mirzakwal cho biết chính quyền Kabul đang hậu thuẫn cho các tay súng tình nguyện bản địa của phong trào nổi dậy chống Taliban. Cùng lúc, lực lượng vũ trang cũng tập trung giữ quyền kiểm soát các trục đường quốc lộ, cách thành phố lớn, cửa khẩu biên giới sau khi quân Taliban đã chiếm được 9 trong số 34 tỉnh thuộc Afghanistan.

“Chúng tôi đang thực thi kế hoạch ba bước. Đầu tiên là không để tái diễn đà thoái lui của quân chính phủ. Kế đến là tập hợp lại lực lượng, hàng ngũ để thiết lập các vòng cung an ninh quanh các thành phố lớn. Những binh sĩ nào đã bỏ vị trí, chúng tôi sẽ đưa họ trở lại. Giai đoạn ba sẽ là mở chiến dịch phản công”, ông Mirzakwal – người mới lên nắm quyền điều hành lực lượng an ninh gồm 130.000 người, chia sẻ.

Ông cho biết Afghanistan hiện ở vào giai đoạn 2 của kế hoạch này và thừa nhận nhiều thất bại của quân chính phủ trước Taliban là do mất quyền kiểm soát các trục đường quốc lộ, tuyến giao thông huyết mạch. Chính quyền trung ương Kabul hiện trao quyền cho các thủ lĩnh địa phương thân chính phủ về tuyển dụng và vũ trang cho các tay súng cộng đồng, tình nguyện chiến đấu chống Taliban.

Theo Bộ trưởng Mirzakwal, đội quân này đã tuyên bố ủng hộ tuyệt đối tổng thống và chính phủ Afghanistan. Họ sẽ sát cánh với quân chính phủ trong cuộc chiến chống Taliban. Về lâu dài, số này sau sẽ được xem xét sáp nhập vào lực lượng chính quy.

Hoài Thanh/Báo Tin tức - aljazeera

Dành cho bạn

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff (phải, phía trước) cùng phái đoàn tới Moskva để hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc xung đột ở Ukraine, ngày 2/12/2025. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

FT tiết lộ đề xuất thúc đẩy hòa bình tại Ukraine của Mỹ khiến châu Âu ‘sửng sốt’

Theo Financial Times, Mỹ đã đề xuất đưa hàng tỷ euro tài sản Nga bị đóng băng tại châu Âu vào một thỏa thuận hòa bình toàn diện về Ukraine, trong đó có phương án chuyển một phần tài sản sang cơ chế do Washington giám sát. Đề xuất được cho là khiến các phái đoàn châu Âu và Ukraine bất ngờ, đồng thời vấp phải sự phản đối từ các đồng minh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AA/TTXVN

Tổng thống Trump nói rõ về khả năng dùng bom hạt nhân và 'mẹ của mọi loại bom' chống Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Washington không cần sử dụng vũ khí hạt nhân chống Iran, đồng thời giải thích “mẹ của mọi loại bom” là vũ khí thông thường. Tuy nhiên, ông vẫn đề cập khả năng tiến hành thêm các cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạt nhân của Tehran và dự báo chiến sự sẽ sớm kết thúc.

Lạm phát, giá năng lượng chi phối chương trình nghị sự của G7, G20, EU

Lạm phát, giá năng lượng chi phối chương trình nghị sự của G7, G20, EU

Ngày 15/10, áp lực lạm phát toàn cầu, cuộc khủng hoảng năng lượng trở thành tâm điểm tại các hội nghị tài chính của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại Thái Lan, cũng như Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) tại Bỉ.