Bộ trưởng Nhật Bản khích lệ liên doanh Renault-Nissan

Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản Hiroshige Seko ngày 25/1 đã hối thúc hai nhà sản xuất ô tô Nissan Motor Co và Renault SA cần duy trì một liên doanh ổn định và tỏ ý hy vọng các nhà lãnh đạo hai doanh nghiệp này sẽ tham gia vào các cuộc đàm phán hữu ích. 
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Nhật Bản khích lệ liên doanh Renault-Nissan. Ảnh:financialexpress.com

Bên cạnh đó, ông Hiroshige Seko cho biết đã gặp Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Pháp Bruno Le Maire tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) 2019 diễn ra trong các ngày từ 22-25/1 tại Davos của Thụy Sỹ, song hai bên không có bất kỳ một cuộc thảo luận nào về liên doanh Renault-Nissan.  

Ngày 24/1, Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Pháp Bruno Le Maire cho biết ông Carlos Ghosn, Giám đốc điều hành (CEO) kiêm Chủ tịch Renault và đồng thời là cựu Chủ tịch Nissan Motor, đã từ chức. Phát biểu trước cuộc họp của ban lãnh đạo Renault nhằm chỉ định người thay thế ông Ghosn, Bộ trưởng Le Maire cho biết một giám đốc cao cấp của Renault tối 23/1 đã nhận đơn xin từ chức của ông Carlos Ghosn.

Trước đó, Chính phủ Pháp - sở hữu 15% cổ phần và cổ đông lớn nhất trong Renault - đã kêu gọi ban lãnh đạo Renault tìm người thay thế ông Ghosn, hiện đang bị tạm giam tại Nhật Bản vì các cáo buộc sai phạm tài chính. Ông Ghosn được cho là sẽ tiếp tục bị tạm giam tại Nhật Bản trong vài tháng nữa sau khi Tòa án quận Tokyo của Nhật Bản ngày 22/1 vẫn bác đơn xin bảo lãnh tại ngoại lần thứ hai của ông Carlos Ghosn. Ông Ghosn bị bắt giữ ngày 19/11/2018 với cáo buộc vi phạm Luật Quản lý sàn giao dịch và công cụ tài chính của Nhật Bản, thao túng các hồ sơ tài chính và báo cáo không đầy đủ thu nhập cá nhân. 

Anh Quân  (TTXVN)

Dành cho bạn

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.

Căng thẳng tại Hormuz khiến nguồn cung dầu Saudi Arabia đối mặt rủi ro

Căng thẳng tại Hormuz khiến nguồn cung dầu Saudi Arabia đối mặt rủi ro

Những cuộc tấn công mới nhằm vào Saudi Arabia và các tàu thuyền ở vùng Vịnh ngày 13/9 tiếp tục thử thách khả năng ứng phó của các nước Trung Đông, trong bối cảnh một đường ống dẫn dầu Saudi Arabia bị tấn công làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.