Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn điện

Chiều 7/1, Bộ Công Thương tổ chức “Hội nghị với các địa phương nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg về việc chủ động giải pháp bảo đảm cung ứng đủ điện phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân trong thời gian cao điểm năm 2025 và giai đoạn 2026-2030”.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo về tình hình triển khai thực hiện các dự án nguồn và truyền tải theo Quy hoạch điện VIII để bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; cũng như những ý kiến góp ý của các địa phương, các doanh nghiệp và các đơn vị có liên quan.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên khẳng định, để đáp ứng được nhu cầu tăng trưởng đã được xác định từ 8-10% GDP/năm trở lên, tăng trưởng điện phải đạt mức từ 12-16%/năm trở lên. Tương ứng từ nay đến năm 2030, mỗi năm Việt Nam phải tăng thêm về nguồn khoảng 10.000-12.000 MW, cùng với đó, hệ thống truyền tải, nhất là giải tỏa công suất liên miền và nội miền đều cần được quan tâm, đòi hỏi tất cả các địa phương, các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan phải vào cuộc.

Do đó, Bộ trường đề nghị, đối với dự án Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 phải đưa vào vận hành Quý I/2025, đề nghị chủ đầu tư quyết liệt, hoàn tất các thủ tục cần thiết và phấn đấu hòa lưới điện thương mại trong Quý I/2025, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng.

Đối với các dự án điện khí đã có chủ đầu tư bao gồm: Hiệp Phước giai đoạn 1, LNG Quảng Ninh, LNG Thái Bình, Quảng Trạch II, Hải Lăng giai đoạn 1, BOT Sơn Mỹ I, BOT Sơn Mỹ II, Bạc Liêu, Long An I, Ô Môn I, II, III, IV… đề nghị các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư, xây dựng lộ trình cụ thể để triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành, đưa vào vận hành trước năm 2030.

“Theo Luật Điện lực (sửa đổi) và dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật sẽ được Chính phủ thông qua, dự án nào hòa lưới điện sau 31/12/2030 sẽ không được hưởng những cơ chế chính sách hấp dẫn như hiện nay. Có những cơ chế chính sách này là để các chủ đầu tư phải nỗ lực thực hiện, bảo đảm an ninh năng lượng của đất nước”, Bộ trưởng nêu rõ.

Đối với các dự án chưa có chủ đầu tư tại Thanh Hóa, Nghệ An, Ninh Thuận, đề nghị các địa phương phải lựa chọn được nhà đầu tư chậm nhất là Quý I/2025.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị các địa phương tách các dự án thành những dự án nhỏ, không nên gộp các dự án nhà máy với dự án hạ tầng, kho bãi, cảng… để đảm bảo trước ngày 31/12/2030 có thể hòa lưới điện cho các nhà máy. Bên cạnh đó, quy hoạch kho bãi, cảng chuyên dụng khí đã được xác định tại Quy hoạch hạ tầng xăng dầu, khí đốt quốc gia, vì vậy các nhà đầu tư quan tâm, phù hợp với Quy hoạch đã được duyệt có thể đề xuất gộp vào dự án điện khí của mình.

Ngoài ra, Bộ Công Thương đang gấp rút triển khai Thông tư quy định về khung giá truyền tải, biểu giá truyền tải, phí truyền tải và phí điều độ vận hành để có cơ sở thu hút đầu tư tư nhân vào lĩnh vực truyền tải, nhất là lưới điện dưới 220 kV.

“Đề nghị EVN phối hợp chặt chẽ để có thể sớm ban hành Thông tư và khung giá nhằm huy động các nhà đầu tư; đồng thời, để nghị các nhà đầu tư quan tâm đầu tư vào hệ thống truyền tải để các dự án được triển khai một cách đồng bộ", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng đề nghị các đơn vị chức năng thuộc Bộ thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ trưởng trong các thông báo kết luận các kỳ giao ban. Theo đó, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Cục Điều tiết điện lực phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Điện lực trình Chính phủ, Bộ ban hành để áp dụng từ ngày 1/2/2025.

Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo phối hợp Viện Năng lượng khẩn trương hoàn thành rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch điện VIII trước 28/2/2025.

Thu Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Nghiên cứu các cơ chế giao dịch mới cho thị trường chứng khoán

Nghiên cứu các cơ chế giao dịch mới cho thị trường chứng khoán

Tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính diễn ra ngày 6/10, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh, thị trường chứng khoán luôn kỳ vọng vào những chính sách mới, nhưng việc đưa các chính sách vào thực tiễn phải bảo đảm nguyên tắc an toàn, ổn định và bền vững.

Đề xuất xây dựng Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đề xuất xây dựng Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính, chiều 6/10, tại Hà Nội, bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể cho biết, từ thực tiễn triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chính phủ đề xuất xây dựng Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, thay thế Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017. Dự thảo Luật được thiết kế gồm 5 chương, 35 điều, với nhiều thay đổi về nguyên tắc, phương thức và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Đề xuất thuế 0,2% với đất bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng

Đề xuất thuế 0,2% với đất bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng

Bộ Tài chính đề xuất áp dụng thuế suất 0,2% đối với toàn bộ diện tích đất bỏ hoang, đất chậm hoặc không đưa vào sử dụng và không áp dụng hạn mức. Thông tin được ông Trương Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính), cho biết tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính chiều 6/10.

Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết sân bay Phú Quốc phục vụ APEC 2027

Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết sân bay Phú Quốc phục vụ APEC 2027

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó bổ sung, điều chỉnh một số hạng mục nhằm đáp ứng yêu cầu về an ninh, an toàn và tổ chức phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.