Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc thăm Philippines

Tổng thống Philippines Romualdez Marcos ngày 6/7 đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đang ở thăm nước này. Tại cuộc gặp, hai bên đã nhất trí về việc tăng cường quan hệ song phương và giải quyết những vấn đề liên quan tới Biển Đông thông qua liên lạc và đối thoại.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos cho biết Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Manila và là đối tác phát triển quan trọng, theo đó hai bên cần thúc đẩy hợp tác hiệu quả trong mọi lĩnh vực. Nhà lãnh đạo Philippines bày tỏ hy vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác với Bắc Kinh trong các lĩnh vực như chính trị, kinh tế, thương mại, giáo dục, văn hóa...

Về phần mình, Bộ trưởng Vương Nghị cho biết quan hệ hai nước đang ở điểm khởi đầu mới và Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Philippines để duy trì mối quan hệ hữu nghị và hợp tác của hai bên. Bộ trưởng Vương Nghị cũng bày tỏ sự ủng hộ của Bắc Kinh đối với chính phủ mới tại Philippines, đồng thời nhấn mạnh rằng Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Philippines để đẩy mạnh hợp tác trong 4 lĩnh vực trọng điểm là nông nghiệp, năng lượng, cơ sở hạ tầng và văn hóa.

Cùng ngày 6/7, Bộ trưởng Vương Nghị cũng đã gặp Phó Tổng thống Philippines Sara Duterte-Carpio, trong đó hai bên thể hiện sự sẵn sàng thúc đẩy hợp tác thiết thực song phương trong các lĩnh vực nói trên.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.