Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thái Lan

Nhận lời mời của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Thái Lan do Đại tướng Prawit Wongsuwan, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Thái Lan dẫn đầu sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 23 - 24/1/2019.
Chú thích ảnh
 Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwan duyệt Đội danh dự QĐND Việt Nam tại lễ đón. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Chiều 23/1, Lễ đón chính thức Đại tướng Prawit Wongsuwan và các thành viên trong đoàn đã diễn ra tại trụ sở Bộ Quốc phòng (Hà Nội). 

Chuyến thăm của Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Thái Lan nhằm góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa quân đội và nhân dân Việt Nam - Thái Lan.

Sau Lễ đón, Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam làm Trưởng đoàn và Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Thái Lan do Đại tướng Prawit Wongsuwan làm Trưởng đoàn tiến hành Hội đàm.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwan. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tại Hội đàm, hai bên đã đánh giá kết quả hợp tác giữa quân đội hai nước trong thời gian qua; thống nhất phương hướng, biện pháp hợp tác thời gian tới. 

Từ năm 2013, Việt Nam - Thái Lan trở thành đối tác chiến lược, quan hệ hợp tác quốc phòng phát triển tích cực, thể hiện sự tin tưởng lẫn nhau thông qua các hoạt động trao đổi đoàn, giao lưu sĩ quan, đào tạo ngôn ngữ; hợp tác trên các lĩnh vực không quân, hải quân. Đặc biệt, các cơ chế đối thoại hợp tác giữa hai bên đã được thiết lập từ cấp chiến lược đến cấp triển khai và đang phát huy hiệu quả tốt.

Việt Nam sẵn sàng ủng hộ các sáng kiến của Thái Lan trên vai trò là Chủ tịch ASEAN năm 2019; mong muốn Thái Lan chia sẻ kinh nghiệm chuẩn bị, tổ chức, điều hành các hội nghị và ủng hộ Việt Nam trên vai trò là Chủ tịch ASEAN vào năm 2020. 

Thời gian qua, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân nhân Việt Nam được hai bên triển khai tích cực. Đến nay đã có nhiều cựu chiến binh Thái Lan trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng phối hợp với các bộ, ngành liên quan của Thái Lan, tạo điều kiện cho Bộ Quốc phòng Việt Nam trong hợp tác về chia sẻ, cung cấp thông tin liên quan đến quân nhân Việt Nam hy sinh, mất tích trong chiến tranh và tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt quân nhân Việt Nam hiện đang an táng tại Thái Lan.

Chú thích ảnh
Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Đại tướng Prawit Wongsuwan cùng thành viên đoàn hai nước chụp ảnh chung tại lễ đón. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Hai bên thống nhất trong thời gian tới tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, duy trì các hoạt động trao đổi đoàn, nhất là các đoàn cấp cao, tăng cường hợp tác giữa các quân binh chủng, giao lưu sĩ quan trung cấp và sĩ quan trẻ; hợp tác đào tạo, nhất là đào tạo ngôn ngữ; phối hợp, hợp tác trong các diễn đàn đa phương, góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tốt đẹp giữa quân đội và nhân dân hai nước, đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển chung của khu vực và trên thế giới.

Hiền Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo Kết luận 76-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Năm 2026 là năm bản lề – năm mở đầu cho kế hoạch nhiệm kỳ 2026 – 2031, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong một bối cảnh bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, biến động thị trường tài chính, tiền tệ và chính sách thuế quan của Hoa Kỳ…, kết quả tăng trưởng GDP 9 tháng cao nhất trong nhiều năm thể hiện rõ nét tư duy chủ động, quyết liệt điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để ứng phó và tháo gỡ các điểm nghẽn. Đây là những cơ sở vững chắc tạo đà tăng trưởng 2 con số cho kinh tế cả năm 2026, chuẩn bị nền tảng cho năm 2027 và các năm tiếp theo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Sáng 3/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với điểm cầu các bộ ngành và 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.