Bộ trưởng Kinh tế Đức dự báo khủng hoảng do COVID-19 kéo dài tới hết tháng 5

Bộ trưởng Kinh tế Đức Peter Altmaier nhận định cuộc khủng hoảng vì dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 sẽ kéo dài tới cuối tháng 5/2020.
Chú thích ảnh
Cảnh sát Đức được triển khai tại tuyến đường ở Kehl, biên giới Đức - Pháp, ngày 16/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trên kênh truyền hình RTL của Đức, ông Altmaier ước tính quốc gia này sẽ phải ứng phó với những hậu quả từ dịch bệnh COVID-19 trong toàn bộ tháng 4 và tháng 5. Theo ông, trong hai tháng này, số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 sẽ tăng đáng kể. Vì vậy, ông cũng khuyên người dân không nên chủ quan rằng dịch bệnh sẽ chỉ diễn ra trong vài ngày.

Thông tin trên được người đứng đầu ngành kinh tế Đức đưa ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đã lây lan ra hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, gây ra những tác động kinh tế khó lường khi nhiều quốc gia lần lượt ban hành các lệnh phong tỏa và hạn chế đi lại xuyên biên giới.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đánh giá châu Âu hiện là tâm dịch toàn cầu khi các quốc gia như Italy, Pháp, Đức và Tây Ban Nha mỗi ngày đều ghi nhận số ca nhiễm mới tăng mạnh. Chính phủ Đức cũng đã bắt đầu áp dụng các lệnh hạn chế qua lại biên giới từ ngày 16/3. Tính đến cuối ngày 16/3, trên cả nước Đức ghi nhận 6.612 ca nhiễm SARS-CoV-2 với 13 trường hợp tử vong.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khám phá Tết Trung thu Trung Quốc qua những phong tục truyền thống

Khám phá Tết Trung thu Trung Quốc qua những phong tục truyền thống

Cũng như nhiều quốc gia châu Á khác, tại Trung Quốc, Tết Trung thu, diễn ra vào ngày Rằm tháng Tám âm lịch, là một trong những lễ hội truyền thống quan trọng, gắn với hình ảnh trăng tròn, sự đoàn tụ gia đình và nhiều phong tục được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Từ nghi lễ tế trăng trong xã hội cổ đại, Trung thu dần trở thành dịp để người dân thưởng nguyệt, ăn bánh Trung thu, sum họp gia đình và gửi gắm ước vọng về mùa màng bội thu, cuộc sống hạnh phúc.