Bộ trưởng kêu gọi người dân yên tâm ăn cá biển khơi xa

Bộ trưởng Cao Đức Phát khuyến khích người dân yên tâm ăn cá biển đánh bắt ở vùng khơi xa, có giấy chứng nhận rõ ràng, không nên để giá thu mua hải sản bị sụt giảm.
Bộ trưởng kêu gọi người dân yên tâm ăn cá biển khơi xa ảnh 1

Người dân mua cá đã được kiểm định tại chợ Đồng Hới (TP Đồng Hới, Quảng Bình). Ảnh: Đức Thọ/TTXVN

Ngày 9/5, tại Quảng Bình, đoàn công tác do đồng chí Cao Đức Phát - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dẫn đầu đã đi thực tế tại khu vực Cảng cá Sông Gianh và làm việc tại xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch về tình trạng cá biển chết hàng loạt trong thời gian gần đây.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Cao Đức Phát bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ với những khó khăn của ngư dân tỉnh Quảng Bình và ngư dân các tỉnh Bắc miền Trung đang gặp phải do ảnh hưởng của tình trạng cá chết. Bộ sẽ khẩn trương làm việc với Chính phủ, các bộ, ngành để có phương án hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho Quảng Bình; quyết tâm không để một hộ nào phải đói ăn, đứt bữa...

Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết, tại thời điểm này vẫn còn nhiều người dân lo ngại khi ăn cá biển đánh bắt xa bờ dẫn tới giá thu mua hải sản bị sụt giảm đáng kể. Bộ trưởng khuyến khích người dân hãy yên tâm ăn cá biển đánh bắt ở vùng khơi xa, có giấy chứng nhận rõ ràng. Trong những ngày tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các địa phương công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi người hiểu rõ hơn về những loại hải sản chỉ sống ở vùng xa bờ, từ đó an tâm hơn khi sử dụng.

Là địa phương có khá đông lao động trực tiếp và gián tiếp tham gia nghề biển nên khi xảy ra tình trạng cá biển chết hàng loạt tại một số tỉnh Bắc miền Trung, xã Thanh Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) đã bị tổn thất nặng nề. Ước tính tổng thiệt hại do việc cá biển chết bất thường (tính đến ngày 9/5) ở Thanh Trạch là hơn 15,5 tỷ đồng. Đứng trước những khó khăn nói trên, chính quyền xã Thanh Trạch đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân, đặc biệt là ngư dân không nghe theo một số đối tượng xấu lợi dụng tình hình cá biển chết để kích động chống phá, làm mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội..., nhờ đó nhân dân toàn xã không tụ tập, tham gia quấy rối đông người.

Được sự hỗ trợ từ cấp trên, Thanh Trạch đã khẩn trương rà soát các đối tượng, hộ gia đình trực tiếp đánh bắt nuôi trồng thuỷ sản để hỗ trợ gạo, tiền cho 2.021 trường hợp (mức hỗ trợ bước đầu mỗi khẩu là 10kg gạo/người và 50 nghìn đồng tiền mặt); huy động các đoàn thể và nhân dân thu gom, chôn lấp, xử lý gần 3 tấn cá chết, trôi dạt vào bờ; liên tục phát động nhân dân làm vệ sinh môi trường dọc bờ biển. Từ ngày 29/4 đến 5/5, chính quyền xã Thanh Trạch đã phối hợp với các ngành chức năng tiến hành xác nhận, thu mua cho 214 tàu cá, với tổng sản lượng 445 tấn hải sản an toàn...

Cùng ngày, đoàn công tác của Bộ trưởng Cao Đức Phát đã đến thăm, tặng 10 suất quà cho 10 hộ gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn ở xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch.

Đức Thọ (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.