Bộ trưởng Hy Lạp tuyên bố không trả nợ đúng hạn

Hy Lạp sẽ không trả khoản nợ 1,5 tỷ euro cho IMF vào hạn chót ngày 30/6.

Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Yanis Varoufakis thông báo nước này sẽ không trả khoản nợ 1,5 tỷ euro (1,6 tỷ USD) cho Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) vào hạn chót ngày 30/6.

Bộ trưởng Hy Lạp tuyên bố không trả nợ đúng hạn ảnh 1

Người được hưởng trợ cấp và lĩnh lương hưu xếp hàng chờ đợi bên ngoài trụ sở Ngân hàng quốc gia Hy Lạp đã đóng cửa ở Thessaloniki ngày 29/6. Ảnh: AFP/ TTXVN

Tuy nhiên, ông Varoufakis bày tỏ hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận nợ với các chủ nợ quốc tế của Athens. Cùng ngày, nhà đàm phán cấp cao của Hy Lạp Euclid Tsakalotos cho biết Athens trông đợi các chủ nợ linh động hơn trong những ngày tới.

Đây là ngụ ý nước này vẫn hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận vào phút cuối nhằm tránh cho việc Hy Lạp rời khỏi khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (eurozone).

Trong khi đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 30/6 cho biết bà không thấy Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker đưa ra bất kỳ đề xuất mới nào đối với Hy Lạp - động thái hạ thấp hy vọng đạt được thỏa thuận vào phút cuối giữa Athens và các chủ nợ trong ngày 30/6.

TN (Reuters/AFP)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.