Bộ trưởng Hà Lan từ chức vì bê bối với trùm ma túy

Bộ trưởng Tư pháp Hà Lan đã từ chức vì vụ tai tiếng liên quan đến một thỏa thuận mờ ám trị giá hàng triệu guilder giữa các công tố viên và trùm buôn lậu ma túy.

Bộ trưởng Tư pháp Hà Lan Ivo Opstelten ngày 9/3 đã từ chức vì vụ tai tiếng liên quan đến một thỏa thuận mờ ám trị giá hàng triệu guilder giữa các công tố viên và một trùm buôn lậu ma túy cách đây 15 năm.

Bộ trưởng Hà Lan từ chức vì bê bối với trùm ma túy ảnh 1

Bộ trưởng Tư pháp Hà Lan Ivo Opstelten.

Tại cuộc họp báo ở La Haye, ông Opstelten đã nhận hoàn toàn trách nhiệm về vụ việc, đồng thời xác nhận ông đã đệ đơn từ chức lên Nhà Vua do liên quan đến vụ bê bối này. 

Cùng từ chức với Bộ trưởng Tư pháp Opstelten còn có Quốc vụ khanh Fred Teeven. Các quyết định từ chức trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Bộ Tư pháp Hà Lan thông báo đã phát hiện bằng chứng về một số tiền lên tới 4,7 triệu guilder (2,3 triệu USD) được trả lại cho trùm ma túy Cees Helman.

Theo một thỏa thuận bí mật do ông Teeven - khi đó giữ chức Tổng công tố, dàn xếp vào năm 2000, số tiền trên là một phần trong số tài sản tịch thu của trùm ma túy Cees Helman và được trả lại cho nhân vật này thông qua các tài khoản ở Luxembourg mà không báo lại cho cơ quan thuế vụ Hà Lan.

Năm ngoái, sau khi báo chí phanh phui về vụ việc và bị các nghị sĩ Quốc hội Hà Lan chất vấn, ông Opstelten đã cố tình che giấu và khẳng định không có bằng chứng nào về thỏa thuận mờ ám nói trên.

Quyết định từ chức của hai nhân vật trên đã giúp chính phủ của Thủ tướng Mark Rutte đã tránh được cuộc điều trần trước Quốc hội dự kiến trong ngày 10/3, đúng một tuần trước cuộc bầu cử địa phương.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.