Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải: Hoàn thiện pháp luật cần tránh tự ‘trói chân mình’

Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho rằng, khi hoàn thiện hệ thống pháp luật cần có lộ trình phù hợp với thực tiễn, tránh quy định cứng nhắc khiến việc tháo gỡ vướng mắc và điều hành gặp khó khăn.

Sáng 23/10, phát biểu tại phiên thảo luận Quốc hội tại tổ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải đồng tình rất cao với định hướng của Bộ Chính trị nhằm xây dựng hệ thống pháp luật hiện đại hơn, đơn giản hơn, rõ thẩm quyền hơn. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng, kết luận của Bộ Chính trị yêu cầu phải có lộ trình phù hợp với thực tiễn.

Theo Bộ trưởng, việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật, từ Hiến pháp là văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất, đến bộ luật, luật, nghị định của Chính phủ hay nghị quyết của HĐND cấp tỉnh, đều phải có thời gian và tuân thủ trình tự, thủ tục tương ứng.

Trong quá trình đó, có những yêu cầu phải thực hiện như xây dựng báo cáo đánh giá tác động, tổ chức hội thảo, lấy ý kiến các đối tượng chịu tác động và nhiều thủ tục khác. Những nội dung này cần được tiến hành rõ ràng, kỹ lưỡng, do đó phải có khoảng thời gian nhất định để thực hiện.

botruong-6372.jpg
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải phát biểu tại phiên thảo luận tại tổ.

Tuy nhiên, trong thực tiễn, có những vấn đề phát sinh cần được điều chỉnh ngay để có căn cứ pháp luật phục vụ quản lý, điều hành. Nếu thực hiện theo đầy đủ quy trình thông thường thì có trường hợp sẽ không kịp đáp ứng yêu cầu.

Ngay tại kỳ họp này, Quốc hội sửa đổi một số luật, nhưng bước đầu chủ yếu là để đáp ứng yêu cầu trước mắt. Muốn sửa đổi một cách toàn diện thì phải tiếp tục nghiên cứu.

“Riêng lĩnh vực do ngành Nội vụ phụ trách, chúng tôi cũng còn một số luật phải tiếp tục xây dựng để trình ban hành sau này, chứ không phải sửa đổi tại kỳ họp này là đã hoàn thành”, Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cho hay.

Theo ông Nguyễn Tiến Hải, điều đó cho thấy hệ thống pháp luật vẫn cần tiếp tục được hoàn thiện. Trong bối cảnh ấy, khi phát sinh vướng mắc trong lãnh đạo, điều hành, việc xử lý có thể gặp rất nhiều khó khăn.

Trao đổi ý kiến của đại biểu về việc sử dụng văn bản hành chính, Bộ trưởng Nội vụ cho rằng, văn bản hành chính không thể được sử dụng để điều chỉnh các quy phạm pháp luật.

Dù văn bản do cùng một cơ quan, cùng một cấp ban hành thì văn bản hành chính cũng không thể điều chỉnh quy phạm pháp luật. Nếu đưa quy phạm pháp luật vào văn bản hành chính thì cũng không đúng.

“Đây là vấn đề cần cân nhắc rất kỹ. Nếu xử lý không khéo, chúng ta có thể tự “trói chân mình”, gây khó khăn cho quá trình điều hành”, ông Hải nêu quan điểm.

Theo ông Nguyễn Tiến Hải, Bộ Nội vụ đang được giao thực hiện một nhiệm vụ và phải khẩn trương chuẩn bị để kịp trình tại kỳ họp này, dù nội dung đó hiện chưa có trong chương trình kỳ họp. Đó là việc thể chế hóa kết luận mới của Bộ Chính trị về nhân tài.

Đây là một chủ trương đúng đắn, rất lớn, đã được đưa ra Trung ương bàn và kết luận. Tuy nhiên, để triển khai thực hiện thì phải thể chế hóa bằng pháp luật, hình thành các chính sách cụ thể. Với những chính sách lớn như vậy, cần trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Sau khi Quốc hội ban hành chính sách, Bộ Nội vụ còn phải tham mưu Chính phủ ban hành nghị định, quy định nhiều nội dung cụ thể thì mới có thể triển khai thực hiện.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị nghiên cứu, cân nhắc thật kỹ lộ trình thực hiện, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn. “Chúng ta cần tránh việc tự “trói chân mình”, để rồi sau đó gặp khó khăn, không thực hiện được hoặc gây trở ngại cho công tác điều hành”, Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cho hay.

Quang Phong

Dành cho bạn

Công tác Mặt trận hướng về cơ sở, giải quyết việc dân cần

Công tác Mặt trận hướng về cơ sở, giải quyết việc dân cần

Sáng 23/10, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang phối hợp với Ban Tổ chức, Kiểm tra Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị khảo sát, đánh giá thực trạng vai trò của các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

Phát huy vai trò nhân dân, nhân chứng trong quy tập danh tính liệt sĩ

Phát huy vai trò nhân dân, nhân chứng trong quy tập danh tính liệt sĩ

Ngày 23/10, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức tổng kết nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt còn thiếu thông tin năm 2026; sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm. Hội nghị kết nối trực tuyến với 124 xã, phường, đặc khu toàn tỉnh.

Hội nghị Báo cáo viên tháng 10/2026 của Đảng ủy Chính phủ

Hội nghị Báo cáo viên tháng 10/2026 của Đảng ủy Chính phủ

Sáng 23/10, Đảng ủy Chính phủ tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 10 năm 2026. Hội nghị đã nghe thông tin về hai chuyên đề: “Tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu và cán bộ, đảng viên”, “Đánh giá năng lực số và mức độ sẵn sàng chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng”. Đây là những vấn đề thiết thực, gắn trực tiếp với yêu cầu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị và chất lượng thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đường Hồ Chí Minh trên biển - tri ân từ Vàm Lũng

Đường Hồ Chí Minh trên biển - tri ân từ Vàm Lũng

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961-23/10/2026), sáng 23/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Bến Vàm Lũng (ấp Kiến Vàng), lãnh đạo xã Phan Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau) và Lữ đoàn 175 (Vùng 5 Hải quân) đã tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu hy sinh bảo vệ con đường huyết mạch này. Theo Đại tá Bùi Quang Phẩm, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 175 (Vùng 5 Hải quân), Bến Vàm Lũng (xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) là điểm cuối của tuyến đường và là tọa độ tiếp nhận hàng ngàn tấn vũ khí trọng yếu của chiến trường Tây Nam Bộ.

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI: Làm rõ cơ chế bồi thường khi trưng mua, trưng dụng tài sản

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI: Làm rõ cơ chế bồi thường khi trưng mua, trưng dụng tài sản

Sáng 23/10, tiếp tục Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu quốc hội đã thảo luận tại tổ về dự án Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi). Các đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ cơ chế bồi thường thiệt hại, bảo đảm nguồn kinh phí chi trả và kiểm soát thẩm quyền trưng mua, trưng dụng ở cấp xã. Việc huy động tài sản trong tình huống cấp bách cần đi đôi với trách nhiệm hoàn trả, khôi phục khả năng sử dụng tài sản và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.