Bộ trưởng Bộ Công Thương khẳng định cung ứng đủ khẩu trang phòng dịch COVID-19

Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chiều 17/3, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã có cuộc họp với các Cục, Vụ chức năng, đại diện các doanh nghiệp dệt may và các doanh nghiệp phân phối nhằm tạo kênh kết nối cung - cầu về khẩu trang chống dịch, bảo đảm nhu cầu của nhân dân.
Chú thích ảnh
Người dân TP Hồ Chí Minh đeo khẩu trang khi mua hàng hóa. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Tại buổi họp, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh khẳng định: "Việt Nam là quốc gia xuất khẩu dệt may hàng đầu, với năng lực sản xuất dệt may có quy mô rất lớn như hiện nay, chúng ta hoàn toàn có đủ khả năng đáp ứng và cung ứng đủ khẩu trang phục vụ cho nhu cầu của đất nước và nhân dân trong công tác phòng chống dịch".

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, với quy mô dân số như hiện nay trong điều kiện Việt Nam đang mở cửa sâu rộng với thế giới thì lượng khẩu trang để phục vụ cho người dân và du khách quốc tế đến Việt Nam là rất lớn. Vì vậy, nếu chỉ chông chờ vào khẩu trang của các cơ sở y tế là không đủ. Trên thực tế khẩu trang vải được sản xuất trong nước bằng nguyên liệu kháng khuẩn, kháng nước, sản xuất theo quy chuẩn của Bộ Y tế rất tốt trong  phòng chống dịch bệnh cho người dân. 

Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) Lê Việt Nga cho hay, năng lực của doanh nghiệp sản xuất khẩu trang theo số liệu tổng hợp từ Saigon Coopmart, Big C, Vincommerce (Vinmart, Vinmart+), BRG Retail, MM Mega Market dự kiến cung ứng ra thị trường từ ngày 15/3 đến 31/3/2020 là trên 23.200.000 chiếc. Kế hoạch từ ngày 31/3 đến 14/4 dự kiến sẽ cung ứng ra thị trường là 8.880.873 chiếc.

Vụ Thị trường trong nước cũng đề xuất, Chính phủ nghiên cứu sử dụng ngân sách nhà nước để đặt hàng khẩu trang vải (khẩu trang vải kháng khuẩn, khẩu trang vải thường) từ các nhà sản xuất khẩu trang để các nhà sản xuất chủ động có kế hoạch tăng sản xuất và phân phối khẩu trang tới các hệ thống phân phối bán lẻ, giúp người dân có thể dễ dàng tiếp cận khẩu trang vải phòng chống dịch bệnh.

Cũng để hỗ trợ người dân dễ dàng mua khẩu trang vải, Bộ Y tế chỉ đạo các hệ thống nhà thuốc bán khẩu trang vải song song với khẩu trang y tế phòng chống dịch bệnh. Cùng đó Bộ Y tế định hướng truyền thông nhằm tuyên truyền về sử dụng khẩu trang vải trong phòng chống dịch bệnh.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh khẳng định, Bộ sẽ ghi nhận và tiếp thu các ý kiến của các doanh nghiệp dệt may và phân phối, đặc biệt trong việc kết nối cung cầu, đồng thời có báo cáo trình Chính phủ công tác hỗ trợ doanh nghiệp thời gian tới.

Hằng Trần (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.