Bộ trưởng APEC thảo luận thúc đẩy hội nhập doanh nghiệp vừa và nhỏ

Ngày 25/9, các bộ trưởng của nền kinh tế thành viên thuộc Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) đã nhóm họp tại thành phố Iloilo, miền Trung Philippines, nhằm tìm chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs) hội nhập với thị trường quốc tế.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Công Thương Philippines Gregory Domingo nhấn mạnh sự cần thiết của cách tiếp cận quan tâm tới lợi ích của các hoạt động kinh doanh nhỏ, đặc biệt là các doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ.

Cùng chia sẻ quan điểm cũng như kinh nghiệm về việc phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), một quan chức cấp cao Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc cho biết một số SMEs ở Trung Quốc nổi lên nhờ sự phát triển nhanh chóng của kinh tế Internet. Nhờ sự hỗ trợ của Internet, SMEs có thể thích nghi, phát triển và mở rộng kinh doanh.

Với chủ đề "Hội nhập các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa", các bộ trưởng APEC đang xem xét nhiều sáng kiến từ các nền kinh tế khác nhau nhằm gạt bỏ những rào cản để thúc đẩy hội nhập thị trường, tiến tới hiện đại hóa, chuẩn hóa và thống nhất.

Chương trình nghị sự cũng bao gồm các sáng kiến giúp đạt được tăng trưởng tổng thể thông qua khả năng phục hồi và phát triển bền vững của các doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ.

Chủ tịch Hội đồng tư vấn doanh nghiệp APEC 2015, bà Doris Magsaysay-Ho cho biết SMEs chiếm hơn 97% tổng số doanh nghiệp và góp phần đáng kể vào sự tăng trưởng kinh tế, với tỷ lệ 20%-50% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nền kinh tế APEC.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.