Bố trí trên 1.000 tỷ đồng xây dựng thêm hai cầu qua phá Tam Giang

Giai đoạn từ năm 2026 - 2030, thành phố Huế sẽ bố trí vốn để đầu tư xây dựng thêm hai cầu trên phá Tam Giang nhằm tăng kết nối vùng ven biển, vùng bãi ngang để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Chú thích ảnh
Phát triển mô hình du lịch sinh thái trên đầm phá Tam Giang. Ảnh tư liệu: Tường Vi/TTXVN

Cầu qua phá Tam Giang nối xã Phú Vang (mới) với xã Phú Vinh (mới) đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là Ủy ban nhân dân thành phố Huế) phê duyệt dự án, tại Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 23/01/2024. Công trình này đã được đưa vào danh mục dự án triển khai đầu tư trong giai đoạn 2026 - 2030 với tổng mức vốn dự kiến bố trí cho dự án là trên 1.023 tỷ đồng.

Dự án có chiều dài toàn tuyến khoảng 3 km, bao gồm cầu qua phá Tam Giang dài khoảng 1,4 km, rộng 15,5m và đường dẫn hai đầu cầu dài khoảng 1,6 km, mặt cắt ngang 26 m. Tháng 1/2025, Ủy ban nhân dân thành phố Huế đã ra các văn bản yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án. Đến tháng 7/2025, dự án đang tiếp tục hoàn thành thủ tục để triển khai đầu tư.

Cầu Hà Trung nối xã Phú Vang (mới) với xã Vinh Lộc (mới) thuộc Dự án Đường La Sơn - Hà Trung. Công trình này cũng đã được đưa vào danh mục triển khai đầu tư trong giai đoạn từ năm 2026 - 2030. Tổng mức vốn dự kiến bố trí cho dự án là 950 tỷ đồng. Hiện nay, dự án đang được lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư.

Tam Giang - Cầu Hai của thành phố Huế là hệ đầm phá lớn nhất Đông Nam Á, với diện tích mặt nước khoảng 216 km2, tổng chiều dài gần 70 km. Thời gian qua, thành phố Huế đã đầu tư xây dựng nhiều cầu qua phá Tam Giang để tăng kết nối vùng phía Đông với phía Tây, mở rộng không gian phát triển như các cầu: Trường Hà, Thuận An, Tam Giang…

Việc triển khai xây dựng thêm hai cầu trên phá Tam Giang giai đoạn 2026 - 2030 sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông ở khu vực ven biển của thành phố Huế, rút ngắn thời gian di chuyển của người dân các xã ven biển với vùng trung tâm; đồng thời, mở ra không gian phát triển mới, thúc đẩy phát triển du lịch biển, đầm phá.

Nguyên Lý (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.