Bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại khu vực xung yếu

Ngày 7/10, Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng do Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại phường Hội An Đông và xã Duy Nghĩa.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại các địa phương dễ xảy ra ngập lụt. Ảnh: TTXVN phát
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại các địa phương dễ xảy ra ngập lụt. Ảnh: TTXVN phát

Trước nguy cơ mưa lớn kéo dài gây ngập lụt trên diện rộng, Đại tá Nguyễn Thế Vinh yêu cầu các địa phương chủ động bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại những khu vực xung yếu, nhất là nơi thường xuyên ngập sâu, có nguy cơ bị chia cắt, sẵn sàng hỗ trợ người dân khi có tình huống xảy ra.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại các địa phương dễ xảy ra ngập lụt. Ảnh: TTXVN phát
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại các địa phương dễ xảy ra ngập lụt. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, từng phương án ứng phó phải xác định rõ địa bàn trọng điểm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lực lượng, chuẩn bị phương tiện và tuyến đường cơ động, bảo đảm khả năng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Cùng với đó, các địa phương khẩn trương rà soát những hộ dân đang sinh sống tại khu vực nguy hiểm, chủ động phương án sơ tán trước khi nước lũ dâng cao.

Tùy điều kiện thực tế, người dân có thể được bố trí ở xen ghép với các hộ tại khu vực an toàn hoặc đưa đến các điểm tránh trú tập trung. Các địa phương cần chuẩn bị lương thực, nước uống, thuốc men và nhu yếu phẩm tại chỗ, bảo đảm đời sống và chăm sóc sức khỏe cho người dân trong trường hợp ngập lụt kéo dài.

Các địa phương tại Đà Nẵng chuẩn bị lương thực, nước uống, thuốc men và nhu yếu phẩm tại chỗ nhằm đảm bảo cho người dân trong trường hợp ngập lụt kéo dài. Ảnh: TTXVN phát
Các địa phương tại Đà Nẵng chuẩn bị lương thực, nước uống, thuốc men và nhu yếu phẩm tại chỗ nhằm đảm bảo cho người dân trong trường hợp ngập lụt kéo dài. Ảnh: TTXVN phát

Đại tá Nguyễn Thế Vinh yêu cầu, phường Hội An Đông xây dựng điểm phương án ứng phó với tình huống ngập lụt dài ngày. Xã Duy Nghĩa xây dựng kịch bản ứng phó mưa bão, xác định các khu vực trọng điểm và phương án sơ tán phù hợp với tình hình thực tế.

Các cơ quan thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố được yêu cầu hướng dẫn địa phương xây dựng phương án sát với đặc điểm từng địa bàn, chú trọng các nguy cơ sạt lở, sập đổ công trình; đồng thời, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa, chủ động các biện pháp phòng tránh, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng chuẩn bị lực lượng, phương tiện dự phòng, chủ động hiệp đồng với các đơn vị liên quan, sẵn sàng cơ động tăng cường cho các địa bàn khi cần thiết. Hệ thống thông tin liên lạc, chỉ huy, điều hành được yêu cầu duy trì thông suốt, bảo đảm nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các tình huống với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản của nhân dân.

Khoa Chương/TTXVN

Dành cho bạn

Bảo đảm an toàn công trình, hạ tầng ứng phó mưa lũ

Bảo đảm an toàn công trình, hạ tầng ứng phó mưa lũ

Bộ Xây dựng có Văn bản số: 15811/BXD-VT&ATGT gửi các Cục: Đường bộ Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng; Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi; Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam yêu cầu các đơn vị chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá.

Rà soát cầu yếu khi mực nước sông, suối đang dâng cao

Rà soát cầu yếu khi mực nước sông, suối đang dâng cao

Trước nguy cơ ngập lụt, sạt lở, hư hỏng kết cấu hạ tầng đường bộ do mực nước sông, suối dâng cao trong mùa mưa lũ năm 2026, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị chủ động phối hợp với đơn vị quản lý hồ đập, rà soát cầu yếu, chuẩn bị phương án phân luồng và tăng cường kiểm tra các công trình vượt sông, suối.

Sớm nâng cấp đê tả sông Hồng qua xã Thư Vũ (Hưng Yên)

Sớm nâng cấp đê tả sông Hồng qua xã Thư Vũ (Hưng Yên)

Tuyến đê tả sông Hồng đoạn qua thôn Tiền Phong và thôn Vũ Vân (xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên) dài hơn 1 km hiện xuống cấp, mặt đê bong tróc. Thực trạng này không chỉ tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn công trình phòng chống lụt bão.

Huế cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở 9 xã, phường

Huế cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở 9 xã, phường

Sáng 6/10, theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Huế, trong những giờ qua trên địa bàn thành phố đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: An Tây, phường An Cựu 124 mm; Bình Tiến, xã Bình Điền 117,6 mm; Cổ Bi, phường Phong Thái 134,4 mm; Dương Hòa, phường Phú Bài 82,6 mm... Đáng chú ý, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực ở thành phố Huế đã gần bão hòa (trên 80%) hoặc đạt trạng thái bão hòa; trong khi những giờ tới tiếp tục có mưa to, mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 200mm.