Bộ Thống nhất Hàn Quốc làm gì để hàn gắn liên Triều?

Trong 2 năm đường dây nóng bị gián đoạn, các nhân viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc vẫn hàng ngày kiên nhẫn gọi đầu dây phía CHDCND Triều Tiên vào lúc 9 giờ sáng và 4 giờ chiều mặc dù không nhận được hồi đáp. Đây là minh chứng cho thấy nỗ lực bền bỉ của Bộ Thống nhất Hàn Quốc đối với tôn chỉ hoạt động của cơ quan này.

Vào lúc 15 giờ 30 phút (giờ địa phương) ngày 3/1, Triều Tiên và Hàn Quốc đã có cuộc trao đổi kéo dài 20 phút qua đường dây nóng nối giữa hai miền. Đến ngày 9/1, một cuộc đàm phán chính thức cấp cao đầu tiên giữa Triều Tiên và Hàn Quốc kể từ hơn 2 năm qua đã diễn ra tại làng đình chiến Panmunjom.

Nằm tại một tòa nhà chính phủ bệ vệ bên con phố gần Quảng trường Gwanghwamun ở trung tâm Seoul, Bộ Thống nhất Hàn Quốc chịu trách nhiệm cho mọi vấn đề liên quan tới mối quan hệ liên Triều và hàn gắn hai miền.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc làm gì để hàn gắn liên Triều? ảnh 1

Trụ sở Bộ Thống nhất Hàn Quốc tại Seoul. Ảnh: CNN

Kênh CNN (Mỹ) cho biết trong Bộ Thống nhất Hàn Quốc có tới hàng trăm nhân sự và đơn vị đảm nhận chức năng phân tích quân sự, đàm phán, trao đổi kinh tế và hỗ trợ người tị nạn.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã tham gia vào việc dàn xếp các cuộc đối thoại giữa Seoul và Bình Nhưỡng cũng như những dự án kinh tế của hai quốc gia này, điển hình là khu công nghiệp chung Kaesong.

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin ngân sách dành riêng cho Bộ Thống nhất Hàn Quốc trong năm 2017 là 1,20 tỉ USD, giảm 20,5% so với năm 2016.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc được thành lập năm 1969, thời điểm căng thẳng gia tăng tại Bán đảo Triều Tiên.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc từng đóng vai trò trung tâm, “thiết kế” hai cuộc gặp lịch sử giữa các cựu Tổng thống Hàn Quốc là Kim Dae-jung, Roh Moo-hyun cùng cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il trong năm 2000 và 2007; bên cạnh đó là dự án kinh tế chung của hai miền trong thập niên 2000.

Tuy nhiên, theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc), vai trò này đã dần phai mờ trong bối cảnh chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng ngày càng tiếng triển, còn các chính quyền lãnh đạo gần đây của Hàn Quốc lại khá cứng rắn.

Và hy vọng đã đến với Bộ Thống nhất Hàn Quốc khi Tổng thống Moon Jae-in đắc cử trong tháng 5/2017. Vị cựu luật sư nhân quyền 64 tuổi nhận định rằng chiến lược cứng rắn với Triều Tiên trong thập niên qua của các chính quyền tiền nhiệm đã không hiệu quả. Trong quá trình vận động tranh cử, ông Moon Jae-in hứa hẹn đưa ra phương hướng ngoại giao thiết thực với Triều Tiên với trọng tâm là tăng cường đối thoại mở cùng Bình Nhưỡng.

Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc hiện nay là ông Cho Myoung-gyon, người từng tháp tùng cựu Tổng thống Roh Moo-hyun trong cuộc gặp với cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il năm 2007. Ông Cho Myoung-gyon từng bày tỏ hy vọng rằng việc phục hồi các cuộc đối thoại liên Triều sẽ giúp Hàn Quốc “ngồi ở vị trí của tài xế”.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.

Trại Andersonville ở Georgia ngày 17/8/1864. Ảnh: historydefined.net

Nhà tù tử thần khiến gần 13.000 tù binh thiệt mạng – Kỳ 1

Nhà tù Andersonville (còn được gọi là Trại Sumter) là một cơ sở giam giữ quân sự do phe Liên minh miền Nam thành lập trong cuộc Nội chiến Mỹ. Được xây dựng năm 1864 tại hạt Sumter ở bang Georgia, nhà tù này hoạt động trong khoảng 14 tháng. Chỉ trong thời gian ngắn đó, nơi đây đã trở thành một trong những cơ sở giam giữ tù binh lớn nhất và gây chết chóc nhiều nhất ở Bắc Mỹ.

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Mạng lưới liên lạc dạng lưới cho phép các thiết bị bay không người lái (UAV) chuyển tiếp tín hiệu cho nhau, mở rộng phạm vi điều khiển và truyền hình ảnh trực tiếp về người vận hành. Công nghệ này đang được Nga sử dụng để duy trì kết nối với UAV tầm xa, hỗ trợ trinh sát và điều chỉnh hoạt động khi tiếp cận mục tiêu tại Ukraine.

Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Ảnh: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Tình báo Ukraine: Nga dự trữ tới 700 tên lửa đạn đạo, hơn 6.000 UAV sẵn sàng tập kích kéo dài

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) cho biết Nga đang tích lũy lượng lớn tên lửa và khoảng 6.200 UAV tấn công, đồng thời duy trì năng lực sản xuất tới 10.000 UAV mỗi tháng. Theo đánh giá của HUR, việc mở rộng kho vũ khí giúp Moskva duy trì các đợt tập kích kéo dài, gia tăng sức ép lên hệ thống phòng không Ukraine.