Bộ Tài chính hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định về Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2023 - 2030” thuộc trách nhiệm của Bộ Tài chính.
Chú thích ảnh
Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Apparel Far Eastern (Việt Nam) đóng tại Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, thành phố Thuận An (Bình Dương). Ảnh minh họa: TTXVN phát

Theo đó, kế hoạch nhằm cung cấp quy định pháp luật, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kịp thời, đầy đủ; tăng cường phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho người quản lý doanh nghiệp; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ pháp chế doanh nghiệp. Ngoài ra, vận hành hiệu quả hệ thống mạng lưới tư vấn viên pháp luật; tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp; bảo đảm 100% doanh nghiệp được hỗ trợ pháp lý khi có đề xuất, giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn về mặt pháp lý khi có yêu cầu.

Bên cạnh đó, kế hoạch sẽ thực hiện hỗ trợ đầy đủ nội dung cơ bản của các quy định pháp luật hiện hành và áp dụng các văn bản pháp luật trong sản xuất kinh doanh. Cùng với đó, tạo chuyển biến cơ bản về nhận thức, ý thức và thói quen tuân thủ pháp luật; hạn chế rủi ro, vướng mắc pháp lý trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; đảm bảo tính thống nhất, chủ động trong chỉ đạo, điều hành, triển khai và phối hợp hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Đối với nhóm nhiệm vụ về hoàn thiện chính sách, pháp luật, Bộ Tài chính sẽ tập trung vào việc rà soát, đề xuất hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan nhằm tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp. Đồng thời, tăng cường khảo sát, kịp thời đối thoại với doanh nghiệp nhằm xác định đúng các khó khăn, vướng mắc pháp lý để đề xuất hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật.

Bộ Tài chính giao các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao, chủ động rà soát, đề xuất hoàn thiện các quy định của pháp luật nhằm tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp.

Kế hoạch cũng nêu rõ, với hoạt động nghiên cứu kinh nghiệm nước ngoài về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp để nâng cao chất lượng, hiệu quả hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp ở Việt Nam, bao gồm các hoạt động nghiên cứu, khảo sát, trao đổi qua các hình thức trực tuyến; tổ chức đoàn đi khảo sát, học tập kinh nghiệm trực tiếp tại nước ngoài.

Thời gian thực hiện từ năm 2023 - 2025.

Thùy Dương (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.