Bộ Tài chính đòi nợ các địa phương tiền vay ưu đãi lãi suất 0%

Bộ Tài chính vừa yêu cầu các địa phương trả nợ dứt điểm các khoản vay theo chương trình tín dụng lãi suất 0%.
Chú thích ảnh
Các địa phương nợ tiền vay khiến ngân hàng VDB gặp khó khăn trong cân đối nguồn vốn. Ảnh: VDB

Hiện tại, tổng dư nợ đến 31/12/2018 của chương trình vay vốn lãi suất 0% là hơn 7.000 tỷ đồng trong đó nợ quá hạn là khoảng 480 tỷ đồng.

Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã cho các địa phương vay vốn tín dụng với lãi suất 0% để thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản...

Thế nhưng thời gian qua, một số địa phương đã không trả nợ gốc đúng hạn theo hợp đồng đã ký kết khiến ngân hàng gặp rất nhiều khó khăn trong việc cân đối nguồn vốn, ảnh hưởng tình hình tài chính ngân hàng.

Trước thực trạng này, Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cân đối, bố trí dự toán ngân sách địa phương hàng năm để trả nợ dứt điểm các khoản nợ quá hạn; đồng thời yêu cầu các địa phương trả nợ đầy đủ với số dư nợ của chương trình tín dụng trên trong thời gian năm 2019 - 2023 theo hợp đồng đã ký kết.

Theo Bộ Tài chính, việc các địa phương cân đối bố trí trả nợ đầy đủ đúng hạn là một trong các căn cứ để các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định cho địa phương vay vốn mới từ ngân sách Nhà nước thời gian tới. 

Minh Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.