Bộ Tài chính đẩy nhanh sắp xếp, xử lý tài sản công, chống thất thoát lãng phí

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa chỉ đạo các đơn vị trong ngành triển khai nhiều nhiệm vụ trong quản lý, sử dụng tài sản công.
Chú thích ảnh
Trụ sở UBND huyện Thông Nông (cũ) được giao cho Thị trấn Thông Nông (tỉnh Cao Bằng) sử dụng. Ảnh minh họa: Chu Hiệu/TTXVN

Theo đó, tại Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống lãng phí đến năm 2035, Bộ trưởng Bộ Tài chính giao Cục Quản lý công sản, Cục Kế hoạch Tài chính đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc phạm vi và đối tượng sắp xếp theo quy định. Đồng thời, xử lý tài sản, trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Việc triển khai cần đảm bảo đúng tiến độ, hạn chế tối đa thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước.

Bên cạnh đó, rà soát lại toàn bộ tài sản công, trụ sở làm việc không sử dụng, sử dụng kém hiệu quả, không đúng mục đích để quyết định xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định xử lý theo quy định, không để lãng phí, thất thoát tài sản của nhà nước; đồng thời, chủ trì tăng cường kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản công.

Bộ trưởng Bộ Tài chính giao Cục Quản lý công sản tiếp tục hiện đại hóa quản lý tài sản công, nâng cấp Cơ sở dữ liệu Quốc gia về tài sản công. Trên cơ sở đó, từng bước cập nhật, quản lý thông tin của tất cả các tài sản công được quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Năm 2025 Bộ Tài chính đã thực hiện chiến lược tổng kiểm kê tài sản công trên phạm vi toàn quốc, theo Quyết định số 213/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Lần đầu tiên, toàn bộ tài sản công từ trụ sở, đất đai, tài sản kết cấu hạ tầng đến tài sản được xác lập sở hữu toàn dân sẽ được cập nhật, chuẩn hóa, số hóa và đưa vào Cơ sở dữ liệu quốc gia.

Bộ Tài chính xác định, quản lý tài sản công không chỉ là công việc kỹ thuật, mà là động lực tăng trưởng, góp phần nâng cao năng lực tài chính quốc gia.

Với định hướng đó, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, ứng dụng công nghệ sâu hơn, phân cấp mạnh mẽ hơn, đặc biệt là tăng cường giám sát để nguồn lực từ tài sản công thực sự phục vụ phát triển đất nước.

Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Chính phủ năm 2023 cho thấy, tổng số kinh phí, vốn nhà nước được tiết kiệm lên tới 83.087 tỷ đồng; năm 2024 là 64.014 tỷ đồng; trong đó một phần đáng kể đến từ việc quản lý, sử dụng tài sản công hiệu quả.

Thùy Dương (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.