Bộ Tài chính chủ động với biến động giá dầu

Tại buổi gặp mặt phóng viên báo chí mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, ngay từ đầu năm 2015, Bộ đã chủ động tính toán, xây dựng các kịch bản điều hành, đảm bảo cân đối ngân sách nhà nước theo các mức giá dầu dự kiến.
Các kịch bản được đưa ra với các mức giá dầu 40 USD, 50 USD, 60 USD/thùng. Thậm chí, để chủ động đối phó với việc giảm thu ngân sách Nhà nước do giá dầu thô giảm, giữ vững cân đối ngân sách năm 2016, Bộ Tài chính cũng đã tính toán đến việc giá dầu xuống dưới 30 USD, từ đó đưa ra những giải pháp xử lý cụ thể.
Bộ Tài chính chủ động với biến động giá dầu ảnh 1

Vận hành hệ thống phân dòng dầu tại mỏ Bạch Hổ. Ảnh: TTXVN

Theo Bộ Tài chính, do tỷ trọng thu trực tiếp và gián tiếp liên quan đến dầu thô không lớn (khoảng 10% tổng thu NSNN), đồng thời với kinh nghiệm điều hành năm 2015 cho thấy, việc giá xăng dầu giảm cũng có tác động tích cực đến phát triển kinh tế, tạo thêm nguồn thu cho NSNN. Vì vậy, số giảm thu do biến động giá dầu thô có thể bù đắp được từ số phấn đấu tăng thu nội địa và xuất nhập khẩu.Cũng trong năm 2015, toàn ngành tài chính đã phấn đấu nỗ lực giảm số giờ kê khai và nộp thuế để tạo thuận lợi cho DN và người nộp thuế. Thực tế, năm 2015 đã giảm thêm được 50 giờ nộp thuế, đưa tổng số giờ nộp thuế xuống còn 117 giờ.Bên cạnh đó, ngành đã quyết liệt xử lý nợ đọng thuế. Đến tháng 12/2015 đã thu được trên 39 nghìn tỷ đồng nợ thuế nội địa năm 2014 chuyển sang. Trong năm 2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết ngành sẽ chú trọng tăng cường quản lý thu NSNN, phấn đấu tăng thu nội địa và xuất nhập khẩu; quản lý điều hành chi chặt chẽ, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh...
Hoàng Dương

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.