Bộ sưu tập búp bê 'ông già Noel' khổng lồ

Ở Na Uy, vào mỗi dịp Giáng sinh, Nissen hay còn gọi là Julenissen - một phiên bản của ông già Noel trong văn hóa dân gian nước này - sẽ đi phát quà cho các em nhỏ ngoan ngoãn.
Chú thích ảnh
Cô Laila Simonsen và bộ sưu tập búp bê "ông già Noel" khổng lồ tại Na Uy. Ảnh: Adressa/TTXVN

Theo tờ Aftenposten của Na Uy, một phụ nữ sống tại miền Tây đất nước Bắc Âu này đã sưu tập những chú búp bê Nissen trong suốt 30 năm qua và trang trí chúng khắp nhà trong dịp lễ hội cuối năm.

Cô Laila Simonsen chia sẻ: "Tôi rất thích trang trí nhà cửa mỗi dịp Giáng sinh và búp bê Nisse là món đồ yêu thích của tôi. Chúng khiến tôi cảm thấy vui vẻ". Laila Simonsen cho biết cô không đếm chính xác số lượng búp bê mà mình có, tuy nhiên con số này ước chừng khoảng 2.080 chú búp bê.

Cô Simonsen cất giữ búp bê trong những chiếc túi đánh số và dành riêng một góc căn hộ để lưu trữ chúng. Việc trang trí Giáng sinh của cô thường bắt đầu từ đầu tháng 9 hàng năm và cô phải mất tới 3 tuần để dỡ hết búp bê ra khỏi túi. Tuy nhiên, với cô Simonsen, đây là một công việc hết sức thú vị: "Mỗi ngày tôi làm một chút và tôi vừa làm vừa tận hưởng niềm vui công việc này".

Nissen là một nhân vật thần thoại, thường gắn với các câu chuyện trong mùa Đông hoặc dịp Giáng sinh. Khác với ông già Noel mà chúng ta thường biết, Nissen - ông già Noel của Na Uy - thường mặc trang phục màu xám thay vì màu đỏ, và có bộ râu màu xám thay vì màu trắng. Theo Giáo sư sử học và văn hóa Ane Ohrvik, trường Đại học Oslo, phong tục hóa trang giống Nisse và tặng quà Giáng sinh cho mọi người đã xuất hiện ở Na Uy từ cuối những năm 1800.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.