Bộ Quốc phòng Việt Nam tiếp nhận 5 triệu USD của Chính phủ Ấn Độ viện trợ

Chiều 11/8, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam tiếp nhận 5 triệu USD của Chính phủ Ấn Độ viện trợ không hoàn lại giai đoạn 2 dành cho Bộ Quốc phòng Việt Nam, để xây dựng hệ thống công nghệ thông tin thuộc Công viên phần mềm Quân đội tại Trung tâm Công nghệ thông tin và ngoại ngữ/Đại học Thông tin liên lạc.
Chú thích ảnh
Bộ Quốc phòng Việt Nam tiếp nhận 5 triệu USD của Chính phủ Ấn Độ viện trợ. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu tại Lễ bàn giao, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cảm ơn Chính phủ Ấn Độ dành khoản viện trợ cho Bộ Quốc phòng Việt Nam. Thứ trưởng nhấn mạnh, sự hỗ trợ của Chính phủ Ấn Độ có ý nghĩa quan trọng, giúp nâng cao năng lực của Trung tâm Công nghệ thông tin và ngoại ngữ/Đại học Thông tin liên lạc nói riêng và tạo điều kiện phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam nói chung, đặc biệt là về công nghệ thông tin và ngoại ngữ là những lĩnh vực chuyên môn Việt Nam đang có nhu cầu.

Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến đánh giá cao nỗ lực của Ngài Đại sứ, Tùy viên Quốc phòng Ấn Độ tại Việt Nam đã ủng hộ và đóng góp công sức để triển khai thành công dự án và những dự án hợp tác quốc phòng quan trọng khác giữa hai bên. Thứ trưởng tin tưởng, việc triển khai thành công dự án sẽ góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác quốc phòng và mối quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước trong thời gian tới.

Ngài Pranay Verma, Đại sứ đặc mệnh Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam cho rằng, mặc dù tác động tiêu cực của dịch COVID-19, nhưng các nội dung hợp tác quốc phòng vẫn được hai bên tích cực thúc đẩy, mở rộng và thu được những kết quả quan trọng. Hai bên đã triển khai hiệu quả các gói viện trợ, tín dụng được Chính phủ Ấn Độ dành cho Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Đại sứ đánh giá cao việc hai bên tiếp tục duy trì các cơ chế hợp tác và các hoạt động trao đổi thiết thực như: duy trì trao đổi cấp cao, hợp tác giữa các quân, binh chủng, đào tạo, công nghiệp quốc phòng, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, hỗ trợ lẫn nhau trong phòng, chống dịch COVID-19...

Đại sứ khẳng định, việc xây dựng hệ thống công nghệ thông tin thuộc Công viên phần mềm Quân đội tại Trường Đại học Thông tin liên lạc là dự án mang tính biểu tượng lớn cho hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao giữa hai nước, góp phần vào xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam. Đồng thời, đây là cơ sở mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin và số hóa trong tương lai.

Minh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Máy bay B-1 của Không lực Mỹ tham gia cuộc tập trận ở tỉnh Gangwon, Hàn Quốc năm 2017. Ảnh: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba

Lý do Mỹ khẩn cấp rút toàn bộ oanh tạc cơ B-1 khỏi Anh

Cuối tuần qua, Mỹ đã khẩn cấp đưa toàn bộ 12 máy bay ném bom B-1 của Không quân nước này rời căn cứ RAF Fairford ở miền Nam nước Anh, sau khi các chỉ huy nhận được những cảnh báo mới về một âm mưu do Iran hậu thuẫn nhằm vào cơ sở này.

Camden - thị trấn nhỏ gánh trọng trách lấp đầy kho tên lửa Mỹ

Camden - thị trấn nhỏ gánh trọng trách lấp đầy kho tên lửa Mỹ

Giữa lúc kho tên lửa Mỹ suy giảm sau nhiều năm xung đột, thị trấn Camden với chỉ 10.000 dân đang trở thành mắt xích quan trọng trong nỗ lực tăng tốc sản xuất vũ khí, dù chính nơi đây lại thiếu nhân lực, nhà ở và hạ tầng để đáp ứng tham vọng của Washington.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.