Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Đức rời khỏi nền tảng X

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Bộ Quốc phòng và Bộ ngoại giao Đức ngày 15/1 thông báo sẽ chuyển hướng truyền thông công khai của họ ra khỏi mạng xã hội X của tỷ phú người Mỹ Elon Musk, với lý do ngày càng “không hài lòng” với những diễn biến trên nền tảng truyền thông xã hội này.
Chú thích ảnh
Biểu tượng mạng xã hội X. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Elon Musk đã bị cáo buộc can thiệp vào chính trường châu Âu. Kể từ tháng 9 năm ngoái, ông đã có nhiều bình luật không thích hợp như kêu gọi thay thế Thủ tướng Anh Keir Starmer, gọi Thủ tướng Đức Olaf Scholz là “kẻ ngốc vô dụng” và kêu gọi bỏ phiếu cho đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD).

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Đức nói: “Chúng tôi ngày càng không hài lòng với những diễn biến trên mạng xã hội X”. Bộ trên cho biết: “Có thể sẽ vẫn phản hồi những thông tin sai lệch trên X, nhưng các hoạt động truyền thông xã hội sẽ thông qua ứng dụng nhắn tin WhatsApp của Meta”.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đức cho biết bộ này sẽ tiếp tục theo dõi các nền tảng truyền thông hiện nay và các cuộc tranh luận xung quanh các nền tảng này, nhưng quyết định sẽ tăng cường sự hiện diện của họ trên nền tảng mới nổi BlueSky.

Trong những tuần gần đây, ngày càng nhiều trường đại học và viện nghiên cứu của Đức và Anh đã rời khỏi nền tảng xã hội X.

Về phần mình, mạng X cho biết số lượng người dùng của họ đã tăng lên kể từ khi ông Elon Musk mua nền tảng trước đây được gọi là Twitter vào năm 2022, mặc dù các cuộc thăm dò và nghiên cứu của các công ty nghiên cứu đã phát hiện ra điều ngược lại.

Đối với các trang mạng xã hội, việc mất đi các tổ chức có uy tín và ảnh hưởng lớn có thể gây ra tác động nghiêm trọng hơn so với các cá nhân, vì bằng cách đóng góp thông tin đã được xác minh, các tổ chức này góp phần vào “hiệu ứng mạng” khiến một nền tảng trở nên hấp dẫn như một nơi để thảo luận.

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Cùng với sức nóng của cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026, chính sách siết chặt nhập cư đang trở thành tâm điểm tranh luận gay gắt giữa các đảng phái chính trị tại Australia, kéo theo tâm lý bất an ngày càng lớn trong cộng đồng người nước ngoài. 

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nếu giành lại quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới, Đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ tăng cường sử dụng quyền giám sát của Quốc hội để xem xét một loạt chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Ngày 13/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới, trong bối cảnh Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh, người được ông Trump lựa chọn, đang chịu sức ép mới về việc tăng chi phí vay.