Bộ Quốc phòng Mỹ rút thiết bị quân sự từ Hàn Quốc cung cấp cho Ukraine

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết đã yêu cầu các lực lượng Mỹ đóng tại Hàn Quốc cung cấp thiết bị quân sự cho Ukraine. Mặc dù Lầu Năm Góc không nêu rõ loại thiết bị nào sẽ được trưng dụng, nhưng các báo cáo trước đó cho rằng Mỹ đang tìm nguồn cung ứng đạn pháo từ Seoul.
Chú thích ảnh
Các binh sĩ Hàn Quốc bố trí đạn lựu 155mm trong một cuộc tập trận ở Goseong, Hàn Quốc, ngày 4/4/2016. Ảnh: AP

Theo người phát ngôn của lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, yêu cầu từ Lầu Năm Góc sẽ không ảnh hưởng đến các hoạt động của lực lượng và khả năng thực hiện cam kết chắc chắn của chúng tôi đối với việc bảo vệ đồng minh Hàn Quốc.

Người phát ngôn cũng không nêu rõ loại thiết bị nào đã được yêu cầu, số lượng sẽ được cung cấp hoặc liệu thiết bị nào đã được chuyển đi hay chưa.

Tuy nhiên, trước đó, báo New York Times ngày 17/1 đưa tin Lầu Năm Góc đã cung cấp cho Ukraine đạn pháo 155mm từ kho quân bị ở Hàn Quốc và Israel. Tờ báo dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết Mỹ đã cung cấp cho Ukraine hơn một triệu quả đạn pháo 155mm. Theo ước tính, trong xung đột với Nga, mỗi ngày, các lực lượng Ukraine bắn từ 4.000 đến 7.000 quả đạn này.

Trong khi đó, một quan chức Mỹ giấu tên nói với Fox News rằng Washington đang tìm đạn dược khắp mọi nơi có thể. Nhiều tháng qua, các phương tiện truyền thông đưa tin rằng nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm trang bị vũ khí cho Ukraine đã khiến kho dự trữ vũ khí ở một số quốc gia thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gần chạm đến mức cạn kiệt.

Trong bối cảnh đó, tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã tới Đức để chủ trì một cuộc họp của “Nhóm Liên hệ Quốc phòng”, một nhóm gồm gần 50 quốc gia cam kết cung cấp vũ khí mới cho Ukraine. Phát biểu trước cuộc họp ngày 19/1, Bộ trưởng Austin cho biết Mỹ đang tìm cách tiếp thêm năng lượng cho các cơ sở công nghiệp để sản xuất thêm vũ khí và đạn dược.

Bảo Hà/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.