Bộ Quốc phòng Mỹ cân nhắc điều chỉnh sự hiện diện quân sự tại nước ngoài

Lầu Năm Góc đang cân nhắc điều chỉnh sự hiện diện quân sự tại Hàn Quốc và trên toàn cầu.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận bắn đạn thật chung tại thao trường Seungjin ở Pocheon, cách Seoul 65 km về phía đông bắc. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tuyên bố trên do Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đưa ra trong một sự kiện trực tuyến diễn ra ngày 21/7. Tuy nhiên,  Bộ trưởng Esper khẳng định ông chưa ra lệnh rút quân tại Hàn Quốc. Ông cho biết ông ủng hộ việc triển khai binh sĩ theo hình thức luân chuyển vì điều này cho phép Mỹ linh hoạt hơn trong việc ứng phó với các thách thức trên toàn cầu. Ông nhấn mạnh Mỹ sẽ xem xét điều chỉnh binh lính tại mỗi bộ tư lệnh trong từng hoàn cảnh nhằm đảm bảo tối ưu hóa lực lượng quân sự của nước này.

Phát biểu của ông Esper được đưa ra sau khi xuất hiện thông tin rằng Lầu Năm Góc đã đệ trình lên Nhà Trắng một số biện pháp thu hẹp quy mô binh sĩ tại Hàn Quốc. Đặc biệt hơn, nghi vấn này càng gia tăng trong bối cảnh Mỹ yêu cầu Hàn Quốc tăng  chi phí cho 28.500 binh sĩ Mỹ đồn trú tại quốc gia Đông Bắc Á này. 

Cùng ngày, người phát ngôn của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Jonathan Hoffman đã tái khẳng định việc rà soát lực lượng binh sĩ Mỹ trên toàn cầu. Theo quan chức này, tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về Hàn Quốc là rõ ràng và đây là một quá trình liên tiếp, và Mỹ sẽ hợp tác với các đồng minh để thực hiện quy trình này.

Ông Hoffman cho biết thêm việc luân chuyển lực lượng quân sự Mỹ tại châu Á và châu Âu là nhằm gỡ bỏ một số "dấu vết" quân sự đã có từ trước và cho phép binh sĩ Mỹ có cơ hội huấn luyện tại các địa điểm khác thay vì chỉ đồn trú tại một quốc gia trong suốt một thời gian.

Trước đó, hồi đầu tháng này, Bộ trưởng Esper đã thông qua phương án rút 9.500 trong tổng số 34.500 binh sĩ đồn trú tại Đức, song không nêu rõ số binh sĩ được trở về Mỹ và được luân chuyển. Ông đồng thời đang rà soát sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Phi.

Thanh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Camden - thị trấn nhỏ gánh trọng trách lấp đầy kho tên lửa Mỹ

Camden - thị trấn nhỏ gánh trọng trách lấp đầy kho tên lửa Mỹ

Giữa lúc kho tên lửa Mỹ suy giảm sau nhiều năm xung đột, thị trấn Camden với chỉ 10.000 dân đang trở thành mắt xích quan trọng trong nỗ lực tăng tốc sản xuất vũ khí, dù chính nơi đây lại thiếu nhân lực, nhà ở và hạ tầng để đáp ứng tham vọng của Washington.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.