Bộ Quốc phòng Mỹ bổ sung đội bay F-35

Ngày 14/12, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết đã hoàn tất hợp đồng mua lô máy bay tàng hình F-35 thứ 5 gồm 32 chiếc của tập đoàn Lockheed Martin với tổng trị giá 3,8 tỷ USD.

Ngày 14/12, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết đã hoàn tất hợp đồng mua lô máy bay tàng hình F-35 thứ 5 gồm 32 chiếc của tập đoàn Lockheed Martin với tổng trị giá 3,8 tỷ USD.

Tuần trước, các nguồn thạo tin cho biết Lầu Năm Góc sẽ trả khoảng 107 triệu USD/chiếc F-35 được thiết kế để cất và hạ cánh thông thường, rẻ hơn khoảng 4% so với hợp đồng mua F-35 trước đó (111,6 triệu USD cho phiên bản F-35 trang bị cho Lực lượng Không quân). Thỏa thuận này cũng bao gồm 3 chiếc F-35 phiên bản dành cho Lực lượng Lính thủy đánh bộ có khả năng cất cánh theo chiều thẳng đứng và 7 chiếc F-35 trang bị cho Lực lượng Hải quân có thể sử dụng trên tàu sân bay.

Bộ Quốc phòng Mỹ bổ sung đội bay F-35 ảnh 1

Máy bay chiến đấu tàng hình đa năng F-35 là chương trình vũ khí tốn kém nhất từ trước tới nay của Lầu Năm Góc. Ảnh: internet

Máy bay chiến đấu tàng hình đa năng F-35 là chương trình vũ khí tốn kém nhất từ trước tới nay của Lầu Năm Góc với khoản dự chi lên tới 323 tỷ USD để mua tổng số 2.443 máy bay F-35. Theo ông Loren Thompson, một chuyên gia cố vấn quốc phòng, giá mỗi chiếc F-35 phiên bản dành cho Lực lượng Không quân có thể giảm xuống 64 triệu USD/chiếc trong lô máy bay thứ 10 giao cho Lầu Năm Góc.

Theo thiết kế, F-35 là loại máy bay chiến đấu nhiều chức năng, thế hệ 5, một chỗ ngồi cho phi công, loại một động cơ. Máy bay này được phát triển để thực hiện các nhiệm vụ như tấn công các mục tiêu trên mặt đất, trinh sát, phòng không và có khả năng tàng hình. F-35 được hy vọng sẽ là trụ cột của không quân Mỹ và 11 đồng minh khác cùng tham gia dự án này. Mỹ bắt đầu bay thử máy bay F-35 lần đầu tiên ngày 15/12/2006.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.