Bỏ qua Nvidia, Apple lựa chọn chip AI của Google

Apple đã dựa vào các chip do Google của Alphabet thiết kế thay vì Nvidia, công ty hàng đầu trong ngành, để xây dựng cơ sở hạ tầng phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm phục vụ hàng loạt tính năng và công cụ mới của hãng.
Chú thích ảnh
Biểu tượng của hãng Apple tại một cửa hàng ở Washington, DC, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông tin trên được đưa ra trong một báo cáo nghiên cứu do Apple công bố vào ngày 29/7. Trước đó tại hội nghị dành cho nhà phát triển vào tháng 6/2024, Apple đã tiết lộ một loạt tính năng AI mới, bao gồm tích hợp ứng dụng ChatGPT của OpenAI vào phần mềm của hãng.

Tuần này, Apple dự kiến sẽ triển khai một phần bộ công cụ Apple Intelligence cho người dùng bản thử nghiệm của hãng.

Việc Apple quyết định lựa chọn cơ sở hạ tầng đám mây của Google khá đáng chú ý, vì Nvidia sản xuất các bộ vi xử lý AI được săn đón nhất trên thị trường. 

Trong báo cáo nghiên cứu, Apple không nói rõ rằng họ không sử dụng chip Nvidia, nhưng mô tả về cơ sở hạ tầng phần cứng và phần mềm của các công cụ và tính năng AI của họ không đề cập đến phần cứng Nvidia.

Hiện Apple vẫn chưa đưa ra bình luận nào.

Nghiên cứu của Apple cũng cho biết để đào tạo các mô hình AI, hãng đã sử dụng hai loại bộ xử lý tensor (TPU) của Google được tổ chức thành các cụm chip lớn. TPU là bộ xử lý đầu tiên được Google tối ưu cho AI và máy học (machine learning). Để xây dựng mô hình AI hoạt động trên iPhone và các thiết bị khác, Apple đã sử dụng 2.048 chip TPU v5p. Đối với mô hình AI máy chủ của mình, Apple đã triển khai 8.192 chip TPU v4.

Nvidia không thiết kế TPU mà tập trung nỗ lực vào cái gọi là bộ xử lý đồ họa (GPU) được sử dụng rộng rãi cho các hệ thống AI.

Không giống như Nvidia - công ty bán chip và hệ thống của họ dưới dạng các sản phẩm độc lập, Google bán quyền truy cập vào TPU thông qua Nền tảng đám mây Google. Khách hàng quan tâm đến việc mua quyền truy cập chip phải xây dựng phần mềm thông qua nền tảng đám mây của Google.

Google đã không phản hồi báo giới và Nvidia từ chối bình luận về thông tin trên.

Hương Thủy (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.