Bộ Ngoại giao Pháp bị phạt 450.000 euro do có ít phụ nữ ở các chức vụ quan trọng

Chính phủ Pháp đã phạt Bộ Ngoại giao nước này 450.000 euro vì bổ nhiệm không đủ số phụ nữ vào các chức vụ cấp cao tại bộ này trong năm 2017.

Theo đạo luật có hiệu lực từ năm 2012 về bình đẳng giới, tại các chức vụ cao trong các cơ quan nhà nước, cũng như các công ty và tập đoàn lớn cần phải có ít nhất 40% phụ nữ.

Năm 2017, tỷ lệ này của Bộ Ngoại giao Pháp chỉ đạt 29%. Khoản tiền phạt do tòa án ấn định là 90.000 euro cho mỗi một trong 5 vị trí còn thiếu theo hạn ngạch được quy định.

Đại diện Bộ Ngoại giao Pháp cho biết bộ này sau đó đã hết sức nỗ lực trong năm 2018 nhằm cải thiện số vị trí lãnh đạo là nữ và tỷ lệ trên đã đạt 39%.

Bộ Kinh tế và Tài chính Pháp cũng từng bị phạt 1,7 triệu euro do không đạt chỉ tiêu này.

Thống kê về các quyết định bổ nhiệm tại Bộ Ngoại giao cho thấy sự mất cân đối đáng kể ở các cấp. Ví dụ, ở cấp đại sứ, hiện Pháp có chưa tới 26% là phụ nữ, đối với chức vụ lãnh sự, tỷ lệ này chỉ đạt khoảng 24%.

Trong khi đó ở cấp nhân viên, theo thuật ngữ của Pháp là loại C, có tới 64% đại diện là phái nữ. Đối với lãnh đạo cấp cao, Pháp gọi là loại A (lãnh đạo các phòng, đại sứ), chỉ số này chỉ đạt 34%.

Đại diện Bộ Ngoại giao cho rằng số phụ nữ ở các chức vụ lãnh đạo thấp chủ yếu do thiếu phụ nữ làm trong ngành ngoại giao. Tình hình còn trở nên khó khăn do theo các qui định hiện hành, tại các chức vụ lãnh đạo cấp cao tại Bộ Ngoại giao, sự luân phiên cần phải được thực hiện mỗi 3-4 năm một lần.

Bộ Ngoại giao Pháp có nhà nữ ngoại giao đầu tiên vào năm 1930, nữ đại sứ đầu tiên vào năm 1972. Đối với những chức vụ quan trọng nhất như Đại sứ tại Liên hợp quốc, Bộ Ngoại giao Pháp chưa bao giờ bổ nhiệm phụ nữ.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.