Bộ Ngoại giao Nhật gọi điện phản đối tàu Trung Quốc

Ngày 19/1, ba tàu hải giám Trung Quốc lại tiến vào vùng lãnh hải tranh chấp với Nhật Bản trên biển Hoa Đông mà hai nước lần lượt gọi là Điếu Ngư và Senkaku.

Ngày 19/1, ba tàu hải giámTrung Quốc lại tiến vào vùng lãnh hải tranh chấp với Nhật Bản trên biển HoaĐông mà hai nước lần lượt gọi là Điếu Ngư và Senkaku.

Bộ Ngoại giao Nhật gọi điện phản đối tàu Trung Quốc ảnh 1

Tàu hải giám Trung Quốc tại vùng biển gần đảo tranh chấp với Nhật Bản ngày 19/1. Ảnh: AFP/TTXVN

Lực lượng Phòng vệ Bờbiển Nhật Bản (JCG) cho biết tàu Trung Quốc vào vùng biển nói trên lúc 9h00'sáng (7h00' sáng ở Việt Nam)buộc họ phải cử một tàu tới yêu cầu tàu Trung Quốc ra khỏi vùng biển tranh chấp.

Bất chấp yêu cầu của phía Nhật Bản, các tàu Trung Quốc chỉ rời khỏi vùng biểntranh chấp vào khoảng 13h50'.


Ngay sau vụ việctrên, Vụ phó Vụ các vấn đề châu Á và châu Đại dương của Bộ Ngoại giao Nhật Bản,ông Kanji Yamanouchi, đã chính thức bày tỏ phản đối trong cuộc điện đàm vớiTham tán công sứ Guo Yan của Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản.

Đáp lại, quan chức ngoại giaonày cho biết sẽ chuyển lại thông điệp của phía Nhật Bản cho chính phủ TrungQuốc.

Thời gian qua, Trung Quốcliên tục cử các tàu hải giám và tàu tuần duyên tiến vào vùng biển gần quần đảo Senkaku/ĐiếuNgư nhằm phản đối việc Nhật Bản quốc hữu hóa 3 trong số 5 đảo thuộc quần đảonày.

Quần đảo này cùng nằm cáchNhật Bản và Trung Quốc đại lục 200 hải lý, thuộc quyền quản lý của Nhật Bảnnhưng Trung Quốc cũng đòi chủ quyền.

Mỹ hối thúc hai bên giải quyết hòa bình

Trong tuyên bố mớinhất về tranh chấp chủ quyền biển đảo tại Hoa Đông, ngày 18/1, Ngoại trưởng Mỹ HillaryClinton hối thúc Tokyovà Bắc Kinh giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại hòa bình.

Người đứng đầu ngành ngoạigiao Mỹ khẳng định Washingtoncông nhận quyền quản lý của Nhật Bản đối với quần đảo Senkaku và phản đối mọihành động đơn phương làm suy yếu sự kiểm soát của Nhật Bản đối với quần đảonày. Ngoại trưởng Clinton nhấn mạnh lập trường trung lập của Mỹ trong vấn đềtranh chấp chủ quyền này, song khẳng định không muốn bên nào có các hành độngkhiến tình hình trở nên căng thẳng, có thể đe dọa hòa bình, an ninh và tăngtrưởng kinh tế khu vực.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.