Bộ Ngoại giao Nga nhận định về thông báo từ chức của Đại sứ Mỹ

Theo hãng thông tấn TASS, Bộ Ngoại giao Nga cuối ngày 6/8 cho rằng Đại sứ Mỹ tại Moskva Jon Huntsman, người vừa xin từ chức, là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, song cho rằng quan chức này không thể cải thiện được mối quan hệ mong manh giữa Moskva và Washington bởi ông phải chịu sự hạn chế từ tình hình chính trị nội bộ Mỹ. 
Chú thích ảnh
Đại sứ Mỹ tại Nga Jon Huntsman (trái) trong buổi trình quốc thư lên Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Moskva, ngày 3/10/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

TASS trích dẫn tuyên bố của bộ trên cho rằng: "Ông Huntsman là một người chuyên nghiệp. Thật không may, tình hình chính trị trong nước của Mỹ đã khiến người ta không thể nhận thức được tiềm năng hiện hữu của mối quan hệ song phương". Quyết định từ chức của ông Huntsman sẽ có hiệu lực vào ngày 3/10.

Tổng thống Trump đã chọn ông Huntsman để xử lý các mối quan hệ với Nga trong năm đầu tiên nắm quyền lãnh đạo tại Nhà Trắng. Ông Huntsman báo cáo với chính quyền Tổng thống Trump vào thời điểm đó rằng ông sẽ phục vụ trong vai trò này trong 2 năm.

Tuy nhiên, ông Huntsman đã phải đối mặt với lời kêu gọi từ chức sau hội nghị thượng đỉnh ở Helsinki (Phần Lan) giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào năm 2018, trong bối cảnh dư luận Mỹ vẫn còn nhiều hoài nghi về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Tại thời điểm đó, ông Huntsman cho biết sẽ tiếp tục phục vụ trong kỷ nguyên "mong manh" của quan hệ Mỹ-Nga.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.