Bộ Ngoại giao Mỹ duyệt thương vụ bán tên lửa Patriot cho Đức

Ngày 15/8, Lầu Năm Góc cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ trị giá 5 tỷ USD, bán khoảng 600 tên lửa Patriot PAC-3 MSE và các thiết bị liên quan cho Đức. Nhà thầu chính là công ty quốc phòng Lockheed Martin ở Dallas, bang Texas.
Chú thích ảnh
Hệ thống tên lửa Patriot tại Cologne-Wahn, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Cơ quan Hợp tác An ninh quốc phòng (DSCA) của Bộ Quốc phòng Mỹ, thương vụ bán tên lửa PAC-3 MSE sẽ hỗ trợ chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ thông qua việc nâng cao năng lực an ninh của Đức - một đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đóng vai trò quan trọng đối với sự ổn định chính trị và kinh tế ở châu Âu.

Việc mua PAC-3 MSE sẽ giúp Đức cải thiện năng lực ứng phó với các mối đe dọa hiện tại và trong tương lai, đồng thời tăng cường khả năng phòng thủ, cũng như việc phối hợp với các lực lượng Mỹ và NATO. 

Sau khi được Bộ Ngoại giao chấp thuận, DSCA đã gửi thông báo tới Quốc hội Mỹ trong ngày 15/8 để phê chuẩn thương vụ.

Patriot là tên lửa phòng không do Mỹ phát triển và được quân đội nước này biên chế từ năm 1981. Phiên bản mới nhất trong dòng Patriot là PAC-3, có khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên không như tiêm kích, phương tiện không người lái, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo.

Theo các kế hoạch phòng thủ mới của NATO, Đức sẽ cần tăng gấp 4 lần năng lực phòng không để bảo vệ cơ sở hạ tầng và quân đội trong trường hợp căng thẳng leo thang nghiêm trọng hoặc xảy ra chiến tranh.

Cũng trong ngày 15/8, Lầu Năm Góc thông báo Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã chấp thuận thương vụ bán thiết bị bay không người lái MQ-9 Reaper cho Italy với trị giá ước tính 738 triệu USD. Nhà thầu chính của thương vụ này là General Atomics.

Hoàng An (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.