'Bò húc' bồi thường người tiêu dùng vì thổi phồng công dụng

Hãng nước tăng lực Red Bull (Bò húc) mới đây đã chấp nhận đền bù 13 triệu USD để giải quyết vụ kiện do quảng cáo sai sự thật.

Công ty luật Morelli Alters Ratner tại New York cho biết nhà sản xuất nước uống tăng lực Red Bull (Bò húc) của Áo mới đây đã chấp nhận đền bù 13 triệu USD để giải quyết vụ kiện do quảng cáo sai sự thật.

'Bò húc' bồi thường người tiêu dùng vì thổi phồng công dụng ảnh 1

Ảnh minh họa.

Thỏa thuận nói trên cần phải được thông qua một lần nữa tại phiên tòa ngày 1/5/2015 ở New York. Trong một tuyên bố, công ty luật nói trên cho biết khẩu hiệu "Chắp cánh cho bạn" của Red Bull với quảng cáo nước uống sẽ làm tăng khả năng hoạt động não bộ, tăng khả năng tập trung và phản xạ đã thu hút sự ủng hộ của giới trẻ trên khắp thế giới.

Do vậy, giá mỗi lon nước Red Bull đã tăng hơn so với giá ban đầu. Tuy nhiên, các nguyên đơn trong vụ kiện cho rằng trên thực tế loại nước trên của Red Bull không cung cấp lợi ích sức khỏe cho người tiêu dùng hơn một cốc cafe bình thường.

Để giải quyết vụ kiện, Red Bull quyết định chi 13 triệu USD đền bù cho người tiêu dùng đã sử dụng sản phẩm từ ngày 1/1/2002. Theo đó, mỗi người tiêu dùng sẽ được nhận 10 USD hoặc 2 sản phẩm Red Bull mới có giá khoảng 15 USD.

Dự kiến, số người yêu cầu đền bù sẽ lên đến khoảng 1,3 triệu người. Tuy nhiên, nhiều khả năng số đơn đề nghị đền bù của người tiêu dùng còn tăng mạnh sau khi thông tin về vụ khiếu kiện được công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông Mỹ. Theo thống kê, năm 2013, Red Bull bán được 5,3 triệu lon nước uống trên toàn cầu.

Trong một tuyên bố, Red Bull cho biết hãng đồng ý đền bù số tiền trên để tránh chi phí và rắc rối trong việc khiếu kiện. Tuy nhiên, công ty khẳng định phương thức quảng cáo và dán nhãn sản phẩm vẫn đúng sự thật và chính xác, đồng thời bác bỏ mọi cáo buộc về hành vi sai trái và trách nhiệm pháp lý.

Ra mắt thị trường từ năm 1987, hiện sản phẩm Red Bull đã có mặt tại 100 quốc gia trên thế giới và rất được giới trẻ ưa chuộng.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.