Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt đầu tư hơn 255 tỷ đồng nâng cấp Quốc lộ 27 qua Ninh Thuận

Bộ Giao thông Vận tải vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 27 các đoạn còn lại trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Chú thích ảnh
Một trong nhiều đoạn đã xuống cấp nghiêm trọng trên Quốc lộ 27 (Lâm Đồng), ảnh chụp năm 2019. Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN

Theo đó, các đoạn được đầu tư cải tạo, nâng cấp bao gồm: Km246+900 - Km 248+052, Km252+700 - Km253, Km254+900 - Km256+300, Km257+480 - Km266+230 với tổng chiều dài là hơn 11 km và cầu Đá tại Km226+050 (bao gồm cả đường dẫn hai đầu cầu). Dự án được thiết kế có vận tốc 80m/h. Chiều rộng nền đường 12m với hai làn xe cơ giới.
 
Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 255 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Theo đó, năm 2020 dự án sẽ được bố trí 35 tỷ đồng trong kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2020 của Bộ Giao thông Vận tải. Số vốn còn lại sẽ tiếp tục được bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 theo quy định của Luật Đầu tư công. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2020 - 2022.
 
Bộ Giao thông Vận tải cho biết, việc đầu tư các đoạn còn lại của Quốc lộ 27 thuộc đoạn km174 - Km272+800 nhằm đảm bảo tính đồng bộ cho cả đoạn tuyến, phát huy hiệu quả nguồn vốn đã đầu tư, tăng cường đảm bảo an toàn giao thông.
 
Bên cạnh đó, việc đầu tư  này cũng góp phần thu hút lưu lượng giao thông, nâng cao hiệu quả đầu tư của các dự án đã và dự kiến triển khai.
 
Theo đánh giá của Bộ Giao thông Vận tải, sau khi hoàn thành cải tạo, nâng cấp, tuyến đường sẽ góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông, tạo điều khiện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch, an ninh quốc phòng cho các tỉnh Ninh Thuận, Lâm Đồng cũng như các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên và duyên hải miền Trung.
 
Quốc lộ 27 có chiều dài của  khoảng 290 km kết nối tỉnh Ninh Thuận thuộc khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ đến các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk thuộc khu vực Nam Tây Nguyên.  Điểm đầu của tuyến tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) và kết thúc tại Ngã ba Km 5 trên Quốc lộ 26 (còn gọi Ngã ba Hòa Bình) thuộc Thành phố Buôn Ma Thuột.

Quang Toàn (TTXVN)

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Từ những tuyến cao tốc vượt Trường Sơn đến các cảng nước sâu hướng ra tuyến hàng hải quốc tế, một mạng kết nối mới đang hình thành ở miền Trung - Tây Nguyên. Tuy nhiên, những con đường chỉ thực sự tạo động lực tăng trưởng khi kết nối được vùng nguyên liệu, khu công nghiệp, trung tâm logistics, đô thị và thị trường; khi các địa phương cùng tổ chức dòng hàng và chuỗi giá trị thay vì đầu tư từng công trình riêng lẻ.