Bộ Giao thông vận tải đề nghị Bộ Công an tiếp tục hỗ trợ đăng kiểm viên

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng vừa ký công văn gửi Bộ Công an đề nghị Bộ Công an tiếp tục bố trí thêm lực lượng cán bộ, chiến sỹ của Bộ tham gia hỗ trợ công tác kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ, góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc, đáp ứng nhu cầu kiểm định của người dân, doanh nghiệp.
Chú thích ảnh
Các cán bộ, chiến sĩ CSGT được tập huấn từng khâu của quá trình đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ như kiểm tra nội thất, thiết bị bên trong và ngoài xe. Ảnh: TTXVN phát

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, việc Bộ Công an quan tâm, chỉ đạo các đơn vị chức năng của Bộ, bố trí lực lượng cán bộ, chiến sỹ tham gia hỗ trợ công tác kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ dân sự trong suốt thời gian vừa qua đã từng bước giảm bớt khó khăn, phục vụ tốt hơn nhu cầu kiểm định của người dân, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, người đứng đầu ngành gjao thông vận tải cũng thừa nhận, theo dự báo, trong các tháng tới đây lượng xe đến hạn phải kiểm định dự kiến sẽ tăng cao nên tình trạng ùn tắc phương tiện tại các trung tâm đăng kiểm vẫn tiếp diễn, đặc biệt là tại khu vực Thủ đô Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Để góp phần khôi phục hoạt động của các dây chuyền kiểm định do thiếu đăng kiểm viên trong thời gian Bộ Giao thông vận tải chưa bổ sung được nhân lực, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an cho phép tiếp tục bố trí thêm lực lượng cán bộ, chiến sỹ của Bộ Công an tham gia hỗ trợ công tác kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ, góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc, đáp ứng nhu cầu kiểm định của người dân, doanh nghiệp.

Trước đó, Bộ Giao thông vận tải cũng có công văn gửi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc cho phép tiếp tục bố trí thêm lực lượng đăng kiểm viên quân đội tham gia hỗ trợ công tác kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ tại các trung tâm đăng kiểm.

Quang Toàn (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.