Bộ Giao thông vận tải còn gần 23.000 tỷ đồng phải giải ngân trong năm 2024

Tính đến hết tháng 11/2024, Bộ Giao thông vận tải giải ngân khoảng 52.750 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch đã được giao, duy trì ở mức cao hơn bình quân chung cả nước hiện là 60,4%. Đây là nội dung được thông tin tại Hội nghị giao ban công tác tháng 11 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2024 của Bộ Giao thông vận tải diễn ra chiều 12/12.
Chú thích ảnh
Dự án đường Vành đai 3 qua xã An Sơn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Ảnh tư liệu: Hồng Đạt/TTXVN

Theo ông Lưu Quang Thìn, Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư (Bộ Giao thông vận tải), đầu năm 2024, Bộ Giao thông vận tải được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn năm 2024 là 56.666 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện, được bổ sung 18.815 tỷ đồng, nâng tổng kế hoạch vốn năm 2024 của Bộ Giao thông vận tải là 75.481 tỷ đồng.

Như vậy, với mục tiêu giải ngân tối thiểu 95% theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, lượng giải ngân còn lại đến cuối năm gần 23.000 tỷ đồng. 

Phó vụ trưởng Lưu Quang Thìn đánh giá, đây là thách thức lớn, đòi hỏi các chủ đầu tư, ban quản lý dự án cần nỗ lực thực hiện; trong đó, tập trung vào 4 nhiệm vụ, giải pháp.

Đối với các dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 (giai đoạn 1), tiến độ giải ngân chậm, chưa đáp ứng yêu cầu. Các chủ đầu tư cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục bổ sung như ITS, trạm thu phí..., phấn đấu triển khai trong tháng 12/2024 làm cơ sở để giải ngân.

Với dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 (giai đoạn 2) và một số tuyến cao tốc trục ngang đang triển khai thi công như Biên Hòa - Vũng Tàu, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột..., các chủ đầu tư cần phối hợp với địa phương sớm xử lý dứt điểm các vướng giải phóng mặt bằng, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp mỏ vật liệu. Đồng thời, tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán ngay khi có khối lượng để giải ngân số vốn được giao.

Riêng với 13 dự án có nguồn vốn được kéo dài từ năm 2023 sang năm 2024, với giá trị 3.370 tỷ đồng, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án cần ưu tiên giải ngân hết kế hoạch vốn được kéo dài theo quy định. Đến nay, các dự án này mới giải ngân được đạt 40%.

Tại nhóm các dự án chuẩn bị đầu tư, các chủ đầu tư phải quyết liệt đẩy nhanh thủ tục, khởi công đúng kế hoạch để giải ngân nguồn vốn đã bố trí, đặc biệt là các dự án sử dụng nguồn vượt thu 2022 có tiến độ yêu cầu gấp, giá trị vốn được giao lớn như: cầu Cẩm Lý, cầu hầm trên Quốc lộ 1, cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn, tuyến nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với Tuyên Quang Phú Thọ.

Diệp Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.