Bộ đội Trường Sa ra quân trồng cây đầu xuân

Những ngày đầu xuân, cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng cùng nhân dân trên quần đảo Trường Sa ra sức thi đua lao động sản xuất, trồng thêm nhiều cây xanh để tạo cảnh quan môi trường, góp phần giữ màu xanh cho đảo.
Những loại cây được trồng trên đảo thích hợp với nắng gió Trường Sa chủ yếu là phi lao, bàng vuông, cây nhàu, phong ba, bão táp… Ở những đảo nổi như Nam Yết, Song Tử Tây, Sinh Tồn, Sinh Tồn Đông, Trường Sa Lớn còn có thêm dừa và một số loại cây ăn quả khác như bưởi, cam…
Trong những năm qua, nguồn nước ngọt trên các đảo và điểm đóng quân của bộ đội Trường Sa tương đối đầy đủ nên các loại cây bóng mát, cây ăn quả, rau xanh được cán bộ, chiến sĩ, quân dân huyện đảo Trường Sa trồng và chăm sóc đã phát triển rất nhanh.
Sau đây là những hình ảnh lễ ra quân trồng cây đầu xuân của cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn được phóng viên báo Tin tức ghi lại vào đầu năm 2018.
Bộ đội Trường Sa ra quân trồng cây đầu xuân ảnh 1

Cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn ra quân trồng cây đầu xuân 2018.

Bộ đội Trường Sa ra quân trồng cây đầu xuân ảnh 2

Các em bé trên đảo cũng tham gia trồng cây cùng bộ đội Trường Sa.

Bộ đội Trường Sa ra quân trồng cây đầu xuân ảnh 3

Cây trồng trên đảo chủ yếu là phi lao, bàng vuông, phong ba, bão táp...

Bộ đội Trường Sa ra quân trồng cây đầu xuân ảnh 4

Cây phi lao có khả năng sinh trưởng tốt, là loài cây có thể chắn gió, cát rất phù hợp khi được trồng trên đảo. 

Bộ đội Trường Sa ra quân trồng cây đầu xuân ảnh 5

Trồng và chăm sóc cây xanh góp phần tạo bóng mát làm cho đảo thêm tươi xanh.

Bộ đội Trường Sa ra quân trồng cây đầu xuân ảnh 6

Một cây phi lao đang được cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn trồng trong dịp tết trồng cây 2018.

Bộ đội Trường Sa ra quân trồng cây đầu xuân ảnh 7

Cây bàng vuông non được chiết từ những cây bàng vuông trưởng thành đang được cán bộ, chiến sĩ Trường Sa trồng nhân rộng ra toàn đảo. 

Bộ đội Trường Sa ra quân trồng cây đầu xuân ảnh 8

Về mùa này, Trường Sa luôn có mưa nên rất thích hợp trong việc trồng cây xanh tạo bóng mát.

Bộ đội Trường Sa ra quân trồng cây đầu xuân ảnh 9

Nước ngọt sinh hoạt sau khi đã được sử dụng để rửa rau, chiến sĩ Trường Sa đổ dồn vào các thùng chứa để tưới cho cây xanh. 

Bộ đội Trường Sa ra quân trồng cây đầu xuân ảnh 10

Trồng cây đầu xuân đã trở thành phong trào sâu rộng trên các điểm, đảo thuộc quần đảo Trường Sa.

Bộ đội Trường Sa ra quân trồng cây đầu xuân ảnh 11

Trồng thêm nhiều cây xanh để tạo cảnh quan môi trường, góp phần giữ màu xanh cho đảo.

Bộ đội Trường Sa ra quân trồng cây đầu xuân ảnh 12

Đến với Trường Sa mọi người đều có chung cảm nhận về một màu xanh tươi mát của cây xanh.

Bộ đội Trường Sa ra quân trồng cây đầu xuân ảnh 13

Các em bé trên đảo Sinh Tồn vui chơi dưới bóng cây phong ba.

Bộ đội Trường Sa ra quân trồng cây đầu xuân ảnh 14

Trước cửa chùa Sinh Tồn có rất nhiều cây cổ thụ như phong ba, bàng vuông, bão táp... được cán bộ, chiến sĩ trồng cách đây nhiều năm.

Viết Tôn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.