Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh tiễn 196 quân nhân xuất ngũ

Ngày 28/1, Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ tiễn 196 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ năm 2026. Các quân nhân được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều đồng chí được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn và tạo nguồn phát triển lâu dài trong lực lượng.
Chú thích ảnh
Trao quà, động viên quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ năm 2026. Ảnh: Quang Tiến

Năm 2024, Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh tiếp nhận 196 thanh niên nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng giao. Công tác tuyển chọn, giao nhận quân được tổ chức chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm chất lượng; không có trường hợp không đủ tiêu chuẩn phải loại trả, bù đổi.

Trong thời gian tại ngũ, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh, các đơn vị đã triển khai đồng bộ công tác huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện kỷ luật và đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho bộ đội. Qua đó, nhiều quân nhân được tạo điều kiện học tập, bồi dưỡng, phát triển lâu dài trong lực lượng.

Đại tá Đoàn Duy Phước, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh, ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các quân nhân trong suốt thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đồng thời, Đại tá Đoàn Duy Phước mong muốn các quân nhân sau khi xuất ngũ tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, giữ vững bản lĩnh, kỷ luật, tích cực tham gia xây dựng địa phương và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi Tổ quốc cần.

Chú thích ảnh
Đại tá Đoàn Duy Phước, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham Mưu trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu.

Sau thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ, 176 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2026 trở về địa phương. Trong quá trình công tác, nhiều đồng chí được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, trong đó có 1 đồng chí nữ được tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp; 5 đồng chí nam đang chờ kết quả tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp; 19 đồng chí được đào tạo sơ cấp báo vụ; 13 đồng chí được đào tạo sơ cấp hàng hải; 11 đồng chí đủ điều kiện trúng tuyển đào tạo hệ trung cấp tại các trường quân đội và 2 đồng chí trúng tuyển học sơ cấp lái xe ô tô quân sự hạng C.

Trong phong trào Thi đua Quyết thắng, năm 2025 có 56 quân nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ Tiên tiến”; nhiều đồng chí được khen thưởng bằng giấy khen, bằng khen các cấp. Kết quả này tiếp tục khẳng định chất lượng huấn luyện, rèn luyện của Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh, đồng thời là nền tảng để các quân nhân xuất ngũ phát huy phẩm chất người lính, tích cực đóng góp xây dựng quê hương, địa phương trong giai đoạn mới.

Mạnh Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

Các cơ chế hỗ trợ mới mở thêm nguồn lực phát triển hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm và thương mại hóa công nghệ tại TP Hồ Chí Minh, cũng như tập trung kết nối doanh nghiệp với viện - trường, phát triển hạ tầng dùng chung, giúp giảm chi phí và rút ngắn hành trình ra thị trường.