Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh nỗ lực thực hiện 'nhiệm vụ kép'

Ngày 25/12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Biên phòng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.
Chú thích ảnh
Đại tá Tô Danh Út, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Thành phố trao danh hiệu Đơn vị Quyết thắng cho các tập thể. 

Đại tá Tô Danh Út, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Năm 2021, lực lượng biên phòng thành phố tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên về thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, công tác biên phòng; hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, cửa khẩu cảng, xây dựng địa bàn biên phòng, hành lang cửa khẩu cảng vững mạnh.
 
Bên cạnh đó, Bộ đội Biên phòng thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu; tập trung giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nâng cao sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng của thành phố.

Chú thích ảnh
Đại tá Tô Danh Út, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Thành phố khen thưởng cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ biên phòng năm 2020. 

Theo Đại tá Tô Danh Út, lực lượng biên phòng thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Biển Việt Nam; tham mưu, tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội; phát huy vai trò, hiệu quả đội ngũ cán bộ của các đồn biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, cấp xã biên giới; đảng viên ở đồn biên phòng phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới. Ngoài ra, lực lượng biên phòng thành phố còn đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào, chương trình, xây dựng các mô hình giúp dân phát triển kinh tể - xã hội… 

Đại tá Trần Thanh Đức, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố cho biết: Trong năm 2020, Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh đã đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh khu vực biên giới biển, cửa cảng của thành phố vừa đảm bảo ngăn ngừa, phòng, chống dịch COVID-19 lây lan vào thành phố; tích cực tham gia củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội khu vực địa bàn biên phòng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ biên phòng trên địa bàn thành phố, góp phần tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho công cuộc phục hồi, ổn định và phát triển kinh tế-xã hội.       

Chú thích ảnh
Đại tá Nguyễn Duy Thắng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Thành phố ký xác nhận Giao ước thi đua năm 2021 giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố.

Lực lượng biên phòng TP Hồ Chí Minh đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; đã phát hiện và xử lý 117 vụ với 223 đối tượng, 114 phương tiện; khởi tố hình sự 3 vụ với 3 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 91 vụ với 147 đối tượng, số tiền phạt là trên 916 triệu đồng; tịch thu tang vật vi phạm hành chính trên 2 tỷ đồng. Ngoài ra, lực lượng biên phòng thành phố còn tham gia vào 3 chuyên án, bắt giữ 25 đối tượng, thu giữ 500 m3 dầu DO, 162 kg ma túy tổng hợp, 19 bánh heroin, 8.000 viên ma túy tổng hợp.

Bộ đội Biên phòng thành phố đã xây dựng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, đưa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với quần chúng nhân dân. Các đơn vị đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình tự quản; xây dựng được một số mô hình công tác vận động quần chúng, tiêu biểu là công trình “Điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng” tại Đồn Biên phòng Thạnh An, huyện Cần Giờ. Bộ đội Biên phòng thành phố đã phối hợp tặng 30 căn nhà mái ấm, nhà tình thương, nhà đồng đội, 42 phương tiện sinh kế, hơn 6 nghìn phần quà, 318 suất học bổng, hơn 1 nghìn bồn chứa nước cùng nhiều sổ tiết kiệm, trang thiết bị y tế, dụng cụ phòng dịch… với tổng giá trị trên 10 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

Các cơ chế hỗ trợ mới mở thêm nguồn lực phát triển hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm và thương mại hóa công nghệ tại TP Hồ Chí Minh, cũng như tập trung kết nối doanh nghiệp với viện - trường, phát triển hạ tầng dùng chung, giúp giảm chi phí và rút ngắn hành trình ra thị trường.