Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần học tập, noi gương Bác Hồ

Những năm qua, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Hồ Chí Minh đã thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả, làm chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sỹ.
Chú thích ảnh
Đại tá Nguyễn Văn Tiến, Phó Chính uỷ Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị ngày 7/4.

Ngày 7/4, Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh đã tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW; Tổng kết 12 năm thực hiện Chỉ thị số 124-CT/QUTW; Sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII; 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW. Đây là những chỉ thị, kết luận hướng cán bộ, chiến sĩ BĐBP TP Hồ Chí Minh tập trung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Đại tá Nguyễn Văn Tiến, Phó Chính uỷ BĐBP TP Hồ Chí Minh cho biết, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 9 tháng 2 năm 2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”, kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đang tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trên từng cương vị công tác, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố cơ sở chính trị trên địa bàn phụ trách.

Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị còn luôn nêu cao trách nhiệm, tích cực vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; thường xuyên bám dân, bám địa bàn nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở giải quyết nhiều vụ việc mới phát sinh, không để xảy ra phức tạp. 

Bộ Chỉ huy BĐBP TP Hồ Chí Minh, các đồn Biên phòng đã thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, tổ chức tuần tra biên giới biển, kiểm tra các khu vực trọng điểm chặt chẽ, nắm chắc tình hình trong và ngoài biên giới; qua đó, đấu tranh, ngăn chặn, triệt phá thành công nhiều chuyên án, bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội. 

Chú thích ảnh
Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh trao giấy khen cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. 

Mặt khác, trong quá trình thực hiện, để việc học và làm theo lời Bác có sức lan tỏa sâu rộng, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP TP Hồ Chí Minh cũng đã đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh, nêu cao ý chí quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ; từ đó chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng; phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Từ học tập, làm theo Bác đã góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt việc nêu gương, mẫu mực trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, năng lực công tác, thực hiện nhiệm vụ.

Tuy nhiên, theo Đại tá Nguyễn Văn Tiến, trong quá trình thực hiện, các chỉ thị, kết luận trên vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc như: hầu hết cán bộ, đảng viên (đặc biệt là cấp ủy, chỉ huy các cấp) trong toàn Đảng bộ chỉ được đào tạo qua các trường trong và ngoài Quân đội, nhưng không được học tập các lớp nghiên cứu chuyên sâu về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh nên quá trình truyền đạt các chuyên đề liên quan đến chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh mới chỉ dừng lại ở những nội dung cơ bản, chưa phân tích, lập luận một cách sắc bén, logic; chưa nêu được nhiều dẫn chứng sinh động từ thực tiễn trong việc vận dụng chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh dẫn đến đối tượng học tiếp thu cũng có phần hạn chế.

Ngoài ra, việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên tham gia các lớp  học chuyên sâu chưa nhiều, thậm chí là không có nên quá trình truyền đạt và người được truyền đạt chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng là một khó khăn trong việc học tập, nghiên cứu và vận dụng chủ nghĩa Mác -  Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác.

"Để phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng ủy Bộ Chỉ huy BĐBP TP Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở từng chi bộ, đảng bộ và cá nhân gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; đưa nội dung thực hiện vào phong trào thi đua quyết thắng, cũng như đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm. Đối với những cán bộ chủ chốt ở các chi bộ, đảng bộ cần nêu cao tinh thần nêu gương, mang hết tâm huyết, lòng nhiệt tình của mình để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị, triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị 23; Chỉ thị 124 và Đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị cũng như việc tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết 847 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân; góp phần tích cực cùng toàn Đảng bộ thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao", Đại tá Nguyễn Văn Tiến nói.

Tin, ảnh: M. Linh - H. Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.