Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng hỗ trợ người dân vùng biển

Trong hai ngày 6 và 7/8, Đồn Biên phòng Vĩnh Hải thuộc Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng đã trao tặng quà cho chùa Khmer và các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 ở khu vực biên giới biển.
Chú thích ảnh
Đồn Biên phòng Vĩnh Hải thuộc Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng đã trao tặng quà cho chùa Khmer. Ảnh: TTXVN phát

Với tinh thần "tương thân, tương ái" cùng nhân dân vượt qua đại dịch, đồn Biên phòng Vĩnh Hải đã vận động các nhà hảo tâm đóng góp 600 phần quà, mỗi phần trị giá 350.000 đồng (gồm 10kg gạo và nhu yếu phẩm thiết yếu), để trao tặng cho chùa Trà Đớt (xã Lạc Hoà, thị xã Vĩnh Châu) và các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do dịch COVID-19 ở xã Vĩnh Hải và xã Lạc Hòa (thị xã Vĩnh Châu).

Chú thích ảnh
Đồn Biên phòng Vĩnh Hải thuộc Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng đã trao quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 ở khu vực biên giới biển. Ảnh: TTXVN phát

Theo lãnh đạo Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, ngoài thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng đã vận động các nhà hảo tâm đóng góp hơn 15 tấn gạo, hơn 2.000 phần quà - mỗi phần trị giá từ 300.000 đồng-350.000 đồng (gồm gạo và nhu yếu phẩm thiết yếu), để trao tặng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở khu vực biên giới biển thuộc các huyện Cù Lao Dung, Trần Đề và thị xã Vĩnh Châu.

Trung Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.