Bộ đội Biên phòng giúp nhân dân xã biên giới Sì Lở Lầu trồng sâm Lai Châu

Trong những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu không chỉ làm tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới mà còn luôn đồng hành hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào các dân tộc qua các mô hình phát triển nông nghiệp như: Trồng lúa nước, chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung. Đặc biệt gần đây, lực lượng Biên phòng đã lựa chọn đưa cây sâm Lai Châu vào trồng tại bản Ngải Thầu, xã biên giới Sì Lở Lầu để tạo sinh kế cho người dân do phù hợp về thổ nhưỡng, khí hậu, đồng thời cũng đúng với định hướng phát triển cây dược liệu của tỉnh Lai Châu.

Đây là loài sâm đặc hữu, được đánh giá có giá trị dược liệu và giá trị kinh tế cao, thích hợp sinh trưởng dưới tán rừng ở độ cao trên dưới 2000m so với mực nước biển. Việc Bộ đội Biên phòng Lai Châu hỗ trợ giúp người dân vùng biên giới phát triển mô hình trồng sâm không chỉ phát triển kinh tế mà còn là giải pháp gắn phát triển sinh kế gắn với giữ vững chủ quyền quốc gia.

sam-130826-1.jpg
Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu hướng dẫn người dân cách chăm sóc cây sâm Lai Châu.
sam-130826-2.jpg
Cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn người dân bản Ngài Thầu, xã Sì Lở Lầu làm đất, lên luống trước khi xuống giống.
sam-130826-3.jpg
Cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn người dân bản Ngài Thầu, xã Sì Lở Lầu lên luống trước khi xuống giống.
sam-130826-4.jpg
Những luống đất được phần chia cho các hộ dân bản Ngài Thầu để trồng sâm.
sam-130826-5.jpg
Cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn người dân bản Ngài Thầu, xã Sì Lở Lầu lên luống trước khi xuống giống.
sam-130826-6.jpg
Cán bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lai Châu kiểm tra tiến độ phát triển của mô hình trồng sâm do Bộ đội Biên phòng thực hiện tại xã Sì Lở Lầu.
sam-130826-7.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Trọng Hải kiểm tra cây sâm do Bộ Đội Biên phòng trồng tại xã Sì Lở Lầu .
sam-130826-8.jpg
Cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn người dân bản Ngài Thầu, xã Sì Lở Lầu làm đất, lên luống trước khi xuống giống.
sam-130826-9.jpg
Mô hình phát triển trồng sâm Lai Châu dành cho 54 hộ dân bản Ngài Thầu, xã Sì Lở Lầu.

​

Quý Trung/TTXVN